Người dân tập trung phản đối trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường ở Thanh Hoá

GD&TĐ - Nhiều ngày qua, người dân thôn Long Tiến, xã Cẩm Long (Cẩm Thuỷ) tập trung phản đối trang trại lợn của một hộ dân gây ô nhiễm môi trường.

Cá chết tại ao một hộ dân nuôi gần khu vực trang trại lợn.
Cá chết tại ao một hộ dân nuôi gần khu vực trang trại lợn.

Nước thải từ trang trại chảy trực tiếp ra ngoài

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, trang trại lợn của ông Nguyễn Quốc Chính (trú tại xã Cẩm Long) thường xuyên xả chất thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến cá tại đập Trà Bối (thuộc thôn Long Tiến) chết hàng loạt.

Anh T.V.H. (trú xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy) cho biết, trang trại xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường. “Thời tiết nắng nóng đã khổ, giờ phải ngửi thêm mùi hôi thối khiến chúng tôi vô cùng bức xúc. Cực chẳng đã, nhiều người dân phải tập trung để đề nghị ngành chức năng vào cuộc xử lý”, anh H. nói.

Trước tình trạng người dân tập trung phản đối, thậm chí căng băng rôn trên đường vào trại lợn để đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng can thiệp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, UBND huyện Cẩm Thủy và UBND xã Cẩm Long đã tới hiện trường.

Qua kiểm tra tại ao chứa nước giáp đập Trà Bối (gần trại lợn), lực lượng chức năng ghi nhận nguồn nước có màu đen, bốc mùi hôi thối. Rãnh nước gần đập, diện tích khoảng 350m2 (dài 70m, rộng 5m) cũng có nước màu đen, nồng nặc mùi hôi.

phan-doi-trai-lon-1-1.jpg
Người dân kéo nhau phản đối trang trại gây ô nhiễm.

Đại diện UBND huyện Cẩm Thủy cho biết, tại khu vực người dân phản ánh, phát hiện một đường ống dẫn nước thải từ trại lợn chảy ra đập Trà Bối. Nước thải có màu đen, bốc mùi hôi. Những ngày trước đó, tại đập Trà Bối có hiện tượng cá chết, tuy nhiên số lượng không nhiều.

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, đoàn liên ngành của tỉnh Thanh Hóa và huyện Cẩm Thủy nhận định phản ánh của người dân về việc trang trại của hộ ông Nguyễn Quốc Chính xả thải gây ô nhiễm là có cơ sở. Ngành chức năng đã lấy mẫu nước để phân tích, làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Quốc Chính, chủ trang trại thừa nhận hành vi vi phạm và gửi lời xin lỗi tới người dân thôn Long Tiến. Ông Chính cũng cam kết sẽ khắc phục sự cố hầm biogas, lót bạt bể chứa và thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh.

Yêu cầu xử lý, khắc phục sớm

Người dân xã Cẩm Long cho biết đã phản ánh đến cơ quan chức năng đã rất nhiều lần, khi cơ quan chức năng vào cuộc, chủ trang trại cũng hứa khắc phục nhưng sau đó vẫn tiếp diễn. Cho đến nay, sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm.

c0747a2901aeb5f0ecbf.jpg
Hố nước thải lộ thiên bốc mùi hôi thối.

Trước đó, năm 2023, tình trạng ô nhiễm từ trang trại lợn này cũng khiến cá chết hàng loạt, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá (Nay là Sở NN&MT) đã vào cuộc kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Chính số tiền 35 triệu đồng.

Hiện trang trại của ông Nguyễn Quốc Chính có quy mô nuôi 2.400 con lợn nái và gần 5.000 con lợn thịt/lứa, chia thành 2 khu nuôi, hoạt động từ năm 2018.

Ông Bùi Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Long xác nhận, thời gian gần đây, người dân địa phương bức xúc trước tình trạng cá chết hàng loạt và họ ghi lại được hình ảnh xả thải chưa qua xử lý từ trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Chính nên đã tập trung phản đối. Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, chờ kết luận của cơ quan chức năng, người dân đã tự giác giải tán.

Ông Chương cho biết thêm, trại lợn của ông Chính được UBND tỉnh cho thuê đất, cấp phép chăn nuôi, xã có nhiệm vụ theo dõi việc chấp hành pháp luật của trang trại và báo cáo cấp trên. Kể từ năm 2022 đến nay, đây là lần thứ 2 người dân phản ánh trang trại chăn nuôi lợn của ông Nguyễn Quốc Chính gây ô nhiễm môi trường, khiến cá chết hàng loạt.

Đoàn kiểm tra của Sở NN&MT sau khi kiểm tra cũng đã yêu cầu chủ trang trại bơm toàn bộ nước thải từ ao nuôi cá và nước thải ở rãnh thoát nước vào ao sinh học để xử lý, xong trước ngày 12/6. Sau ngày này, nếu trang trại không xử lý, khắc phục được sự cố, đoàn sẽ kiến nghị xử lý theo hướng giảm đàn và ngừng nuôi.

Đại diện Sở NN&MT cũng đề nghị chủ trang trại cắt hết các đường ống lắp đặt chôn ngầm theo phản ánh của người dân, chỉ được xả thải qua hệ thống ống quy định trong hồ sơ và giấy phép môi trường được cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ