Hàng loạt Su-34M bị phá hủy khi tên lửa Neptune tấn công sân bay Borisoglebsk

GD&TĐ - Tên lửa hành trình Neptune do Ukraine chế tạo ngoài vai trò chính là chống hạm thì còn có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất khá tốt.

Hàng loạt Su-34M bị phá hủy khi tên lửa Neptune tấn công sân bay Borisoglebsk

Ít nhất 4 máy bay ném bom tiền tuyến Su-34M phiên bản hiện đại hóa đã bị phá hủy do một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Neptune vào sân bay Borisoglebsk ở vùng Voronezh của Nga.

Điều này được chứng minh bằng một số hình ảnh vệ tinh do trang web AviVector công bố.

Theo ghi nhận, vụ tập kích đã nhắm vào một bãi đỗ máy bay. Một ngày trước đó, 6 oanh tạc cơ Su-34 đã được phát hiện tập trung tại đây để chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Sân bay Borisoglebsk nằm cách thành phố cùng tên khoảng 6km về phía Đông, thuộc vùng Voronezh của Liên bang Nga.

Căn cứ quân sự này có mục đích chính là đào tạo, khi Trung đoàn Không quân Huấn luyện số 160 đóng quân tại đây. Đơn vị này sử dụng máy bay Su-25 và Yak-130 để huấn luyện phi hành đoàn.

1510borysogleb2-1-1536x864.jpg
Sân bay Borisoglebsk sau cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune của Hải quân Ukraine.

Tuy nhiên cần lưu ý, sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến toàn diện nổ ra, sân bay này được sử dụng để làm căn cứ cho máy bay chiến đấu, đặc biệt là các oanh tạc cơ tiền tuyến Su-34 và các tiêm kích đa năng Su-35S cùng với Su-30SM.

Xin nhắc lại, vào đêm 15/10, Hải quân Ukraine đã tấn công bằng tên lửa Neptune vào sân bay quân sự Borisoglebsk. Theo thông báo, vụ tập kích này cũng đã phá hủy nhiều thiết bị mặt đất có vai trò hỗ trợ các chuyến bay. Nhiều tiếng nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận tại sân bay, cho thấy mức độ thiệt hại là khá cao.

Su-34M là phiên bản hiện đại hóa của máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 Fullback. Nó có khả năng sử dụng bom dẫn đường và bom nổ mạnh, cũng như tên lửa không đối đất cho nhiều mục đích khác nhau.

Không quân Nga đang tích cực sử dụng Su-34 để tấn công bằng bom dẫn đường vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine và khu định cư tiền tuyến.

Loại vũ khí này cho phép phi cơ oanh tạc mục tiêu mà không cần bay vào tầm bắn trực tiếp của một số hệ thống phòng không mặt đất.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ