Nghiên cứu mới: Gián Đức đã tiến hóa để kháng thuốc diệt côn trùng

Chỉ dùng chất hóa học thì không thể tiêu diệt gián Đức nữa rồi.

Nghiên cứu mới: Gián Đức đã tiến hóa để kháng thuốc diệt côn trùng

Nạn gián Đức hoành hành gần đây khiến chúng tôi phải thực hiện bài viết này, thế nhưng chuyện xấu vẫn chưa qua đi. Theo nghiên cứu mới được đăng tải trên Nature hồi đầu tháng Sáu, các nhà khoa học khẳng định tốc độ tiến hóa của gián Đức đang quá nhanh, nhân tố chính thúc đẩy gián Đức thích nghi chính là việc ta sử dụng thuốc độc để tiêu diệt chúng.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Purdue phát hiện ra gián Đức đã có thể truyền khả năng kháng thuốc cho con cháu của mình. Đồng tác giả bản báo cáo khoa học, Michael Scharf, nói: “Chúng tôi không ngờ tốc độ kháng thuốc của chúng phát triển nhanh đến thế”.

Gián đang tự phát triển khả năng kháng nhiều lớp thuốc trừ sâu khác nhau, khiến việc tiêu diệt chúng chỉ bằng chất hóa học gần như bất khả thi”.

Nghiên cứu mới: Gián Đức đã tiến hóa để kháng thuốc diệt côn trùng - Ảnh 1.

Gián Đức đang ăn bả trong thử nghiệm của các nhà nghiên cứu.

Ngoài việc vẻ ngoài ghê tởm và phiền nhiễu hết sức, những con gián còn mang trên người khuẩn E. coli và khuẩn salmonella, có thể gây ngộ độc thực phẩm. Những thứ gián thải ra cùng bộ phận cơ thể vương vãi của chúng có khả năng kích thích bệnh xoang hay gây dị ứng.

Để thí nghiệm, các nhà nghiên cứu thử ba loại thuốc diệt gián lên nhiều căn hộ khắp nước Mỹ suốt 6 tháng. 

Kết quả khiến người ta sợ hãi: phần lớn gián vẫn sống tốt, thậm chí số lượng còn tăng. Những khu vực sử dụng nhiều thuốc diệt côn trùng có kết quả tệ hơn những vùng khác (tức là “chất lượng cuộc sống” của gián những khu vực này cao hơn những nơi còn lại), chứng tỏ thuốc trừ côn trùng đã phản tác dụng.

Để đối phó trong tương lai, nhóm nghiên cứu đưa lời khuyên về việc giữ vệ sinh sạch sẽ, bẫy gián hoặc những biện pháp hút chân không để diệt trừ cả tổ.

Nhà nghiên cứu Scharf nói: “Một số cách thức mới sẽ tốn kém hơn thuốc diệt côn trùng, nhưng nếu chất hóa học cũng không thể một mình chống chọi lại gián, thì việc mua thuốc cũng chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ”.

Theo Trí thức trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.