Nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền tham gia lễ hội đền Hạ tại Tuyên Quang

GD&TĐ - Nghệ sĩ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền sẽ tham gia lễ hội đền Hạ tại Tuyên Quang góp phần tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu.

Lễ hội mang đậm chất truyền thống, tín ngưỡng thờ Mẫu. (Ảnh: CTTTQ).
Lễ hội mang đậm chất truyền thống, tín ngưỡng thờ Mẫu. (Ảnh: CTTTQ).

Từ ngày 28/3 đến 3/4/2026 (tức từ ngày 10–16/2 âm lịch), tại Tuyên Quang, UBND phường Minh Xuân tổ chức Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2026.

Lễ hội diễn ra tại quần thể di tích gồm Đền Hạ, Đền Thượng và Đền Ỷ La – những địa điểm gắn liền với đời sống tín ngưỡng lâu đời của người dân địa phương. Đây là hoạt động văn hóa thường niên nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tuyên Quang.

1000049263.jpg
Sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi. (Ảnh: CTTTQ)

Theo Ban Tổ chức, lễ hội năm nay được chuẩn bị công phu với nhiều nội dung phong phú. Phần lễ bao gồm các nghi thức truyền thống như rước Mẫu, dâng hương, cùng các nghi lễ mang đậm bản sắc của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phần hội sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng đậm chất truyền thống.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật diễn ra vào 19h30 ngày 30/3 tại Đền Hạ, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền và Xuân Nghĩa. Các tiết mục được dàn dựng công phu, góp phần tôn vinh giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu, đồng thời mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật hấp dẫn cho công chúng.

Việc tổ chức lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của nhân dân mà còn là dịp để giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Ý Yên (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) hào hứng tham gia hoạt động học tập trên lớp.

Khơi mở tư duy trong mỗi giờ học

GD&TĐ - Đặt câu hỏi, trao đổi và tự tìm cách giải quyết vấn đề giúp học sinh hình thành tư duy độc lập, khả năng thích ứng và năng lực hội nhập.