Nghệ An sẽ tăng 150.000 học sinh trong 6 năm tới

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Nghệ An dự báo đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ tăng 150.000 học sinh. Trong đó, bậc THCS sẽ là bậc có số lượng học sinh tăng đông nhất.

Nghệ An sẽ tăng 150.000 học sinh trong 6 năm tới
Nghệ An sẽ tăng 150.000 học sinh trong 6 năm tới

Năm học 2019 - 2020, toàn tỉnh Nghệ An sẽ tăng hơn 20.000 học sinh. Trong đó, tăng nhiều nhất là bậc Tiểu học với hơn 18.000 học sinh, THCS tăng hơn 2.000 học sinh. Số học sinh lớp 9 vào lớp 10 tăng 2.800 em so với năm học này. Riêng bậc mầm non, số lượng tăng ít và hầu như không biến động. Với con số này, dự tính năm học 2019 – 2020 Nghệ An tăng 237 lớp.

Tổng hợp của Sở GD&ĐT Nghệ An về biến động quy mô giáo dục trên địa bàn tỉnh cũng đưa ra con số trong 6 năm tới, toàn tỉnh sẽ tăng 150.000 học sinh.

Với bậc THCS, thời điểm này đang có mức tăng ở mức thấp nhất (45.000 học sinh/khối). Tuy nhiên, đến năm 2025, dự kiến mỗi khối sẽ có khoảng 74.000 học sinh và toàn bậc dự kiến sẽ tăng khoảng 91.000 em. Tổng số học sinh tăng đông nhất trong các bậc học.

Ở bậc tiểu học, số học sinh, số lớp có những biến động khác nhau nhưng dự kiến sẽ tăng khoảng 33.000 học sinh.

Bậc mầm non thời gian qua có số lượng trẻ tăng đông nhất nhưng từ năm 2016, khối học này bắt đầu có xu hướng giảm. Trong 5 năm tới, dự kiến bậc mầm non cũng không tăng và là bậc học ít biến động nhất.

Còn đối với bậc THPT, đến năm 2025, học sinh lớp 4 hiện nay sẽ vào học lớp 10. Nếu tính tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm là 75% thì số học sinh bậc học THPT tăng so với thời điểm hiện nay khoảng 23.000 học sinh.

Để đáp ứng số lượng học sinh tăng rất nhanh, toàn tỉnh cũng sẽ phải tăng hơn 2.300 lớp học. Đồng nghĩa với nhu cầu giáo viên cũng sẽ tăng.

Trong khi đó, hiện nay, cơ sở vật chất của các bậc học đang thiếu hoặc xuống cấp. Cụ thể, bậc học mầm non có hơn 6.800 phòng học nhưng chiếm đến 42% là phòng học bán kiên cố. Tỷ lệ này ở bậc tiểu học là 33%, THCS là 23% và THPT là 4%.

Toàn tỉnh cũng đang còn 1.220 phòng học tạm, mượn tập trung chủ yếu ở khu vực miền núi cao và nông thôn, ven biển. Để đáp ứng đủ phòng học và trang thiết bị dạy học, Nghệ An cần phải đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ