Nghệ An đạt 6 giải tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm 2019

GD&TĐ - Kết thúc cuộc thi KHKT cấp quốc gia khu vực phía Bắc, đoàn Nghệ An có 6/9 dự án dự thi đạt giải, xếp thứ 6 chung cuộc.

Hai học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (cầm gối) đạt giải Nhất KHKT quốc gia khu vực phía bắc 2019
Hai học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (cầm gối) đạt giải Nhất KHKT quốc gia khu vực phía bắc 2019

Trong 6 dự án được đạt giải, có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 4 giải Khuyến khích.

Giải Nhất thuốc về dự án “Gối thông minh hỗ trợ giấc ngủ” của hai học sinh Nguyễn Quý Hiển và Trần Vương Quốc Đạt – học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Dự án này cũng lọt vào vòng thuyết trình bằng tiếng Anh chọn dự án thi KHKT quốc tế 2019.

Giải Nhì thuộc về dự án “Cải tiến xe lăn bổ trợ dụng cụ phục hồi chức năng” của hai học sinh Trương Văn An và Phan Quỳnh Trang – học sinh Trường THCS Trà Lân, huyện Con Cuông, Nghệ An. Đây là dự án có tác giả đến từ bậc THCS duy nhất của đoàn Nghệ An. Hai em Trương Văn An và Phan Quỳnh Trang đến từ ngôi trường miền núi, nhưng các em rất say mê nghiên cứu, sáng tạo trong học tập.

Hai em Trương Văn An và Phan Quỳnh Trang đến từ trường miền núi THCS Trà Lân giành giải Nhì KHKT quốc gia 2019
 Hai em Trương Văn An và Phan Quỳnh Trang đến từ trường miền núi THCS Trà Lân giành giải Nhì KHKT quốc gia 2019

Bên cạnh đó, có 4 dự án khác đạt giải Khuyến khích gồm:

Dự án “Nghiên cứu chiết tách anthocyanin từ củ khoai lang tím làm chất chỉ thị an toàn phát hiện PH môi trường” của học sinh Nguyễn Lê Mai Linh và Lê Mạnh Trung – Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).

Dự án “Tái sử dụng phế phụ phẩm làm vật liệu hấp thu dầu” của học sinh Nguyễn Viết Mạnh và Đinh Viết Tỵ - Trường THPT Đô Lương 1 (huyện Đô Lương, Nghệ An)

Dự án “ Thực trạng và giải pháp của việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa đền Quả Sơn và di tích lịch sử Truông Bồn cho học sinh THCS trên địa bàn huyện Đô Lương” của học sinh Trương Thị Hồng Vân và Thái Thị Quỳnh Chi – Trường THCS Lý Nhật Quang (huyện Đô Lương, Nghệ An)

Dự án “Đê tự động dâng lên do lực Acsimet, ngăn nước lũ hay triều cường tràn vào: của học sinh Trần Tiến Đạt và Đinh Văn Hải Đăng – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ