Nghệ An: Cơ quan chức năng xác minh sự việc nhóm học sinh tiểu học bị đau bụng

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tại Nghệ An vào cuộc xác minh sự việc liên quan đến nhóm học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh), bị đau bụng sau khi sử dụng đồ uống được phát miễn phí trước cổng trường.

Cơ quan công an mời nhóm phát nước miễn phí trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An về làm việc
Cơ quan công an mời nhóm phát nước miễn phí trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An về làm việc

Ngày 18/3, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế kết quả điều tra ban đầu sự việc nhóm học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh) phải vào trạm y tế phường.

Theo báo cáo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã cử cán bộ trực tiếp điều tra, xác minh sự việc với Trạm Y tế phường Quang Trung, Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh).

Kết quả xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào vào 13h45 ngày 16/3, tại cổng Trường THCS Quang Trung (bên cạnh Trường Tiểu học Quang Trung Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An).

Thời điểm này, có 1 xe tải mang biển số 29D - 226.81 và một số người mặc đồng phục của một nhãn hàng đồ uống phát chai nước cho học sinh Trường Tiểu học Quang Trung...

Số chai nước bị thu hồi và giao cơ quan chức năng phục vụ xác minh, làm rõ sự việc
Số chai nước bị thu hồi và giao cơ quan chức năng phục vụ xác minh, làm rõ sự việc

Phát hiện sự việc, Hiệu trưởng nhà trường đã thông báo cho toàn thể học sinh vào lớp. Đồng thời, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thu lại chai nước xuống nộp tại Phòng Y tế nhà trường. Kết quả thu hồi 183 chai, bao gồm chai nguyên vẹn và một số chai đã mở nắp. Trường THCS Quang Trung cũng thu hồi được 50 chai từ học sinh.

Số chai nước trên sau đó được UBND phường Quang Trung tiến hành thu hồi, niêm phong trong 4 bao tải.

Về 9 cháu theo dõi tại Trạm Y tế phường Quang Trung, theo ghi nhận của nhà trường, cả 9 cháu đều uống hết chai nước số lượng 455ml/chai. Sau đó, có 2 cháu đau bụng lâm râm kèm nôn nhẹ, 4 cháu khai đau bụng lâm râm. Có 3 cháu không có biểu hiện gì nhưng gia đình đề nghị đưa đến trạm y tế theo dõi.

Trong 9 cháu có 8 cháu ăn bán trú buổi trưa tại trường với các món: thịt gà rim, măng giá xào lòng gà, canh bí nấu xương gà, 1 cháu về ăn tại gia đình, món ăn chưa được điều tra.

Nhiều học sinh phường Quang Trung, Nghệ An đã nhận và sử dụng đồ uống miễn phí phát ngoài cổng trường
Nhiều học sinh phường Quang Trung, Nghệ An đã nhận và sử dụng đồ uống miễn phí phát ngoài cổng trường

Cũng theo báo cáo này, 6 cháu có biểu hiện đau bụng, nôn... đều uống hết chai nước 455ml. Do vậy, không loại trừ khả năng do các cháu uống một lượng nước quá nhiều trong một lần dẫn đến xuất hiện triệu chứng đầy bụng. “Qua quá trình điều tra ban đầu, hiện tại chưa khẳng định đây là vụ ngộ độc thực phẩm”, nhận định ban đầu của đoàn điều tra nêu.

Tiếp theo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Vinh, Trạm Y tế phường Quang Trung và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra bổ sung một số nội dung sau: Điều tra về bữa ăn trưa ngày 16/3 của các cháu; giám sát các điều kiện về an toàn thực phẩm tại bếp ăn của Trường Tiểu học Quang Trung; tổ chức lấy mẫu thực phẩm và nghiên cứu chỉ tiêu kiểm nghiệm xác định nguyên nhân sự việc.

Về phía ngành giáo dục, bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết, sau khi nhận thông tin sự việc đã chỉ đạo 2 trường tiểu học và THCS Quang Trung báo cáo, phối hợp cung cấp thông tin cho công an phường để xác minh. Đồng thời thông báo đến tất cả trường học trên địa bàn nhắc nhở học sinh không sử dụng đồ uống ngoài trường học.

Phòng cũng sẽ có ý kiến đối với phường Quang Trung để cùng phối hợp với nhà trường kiểm soát, không để các đơn vị tùy tiện phát đồ uống, thực phẩm cho học sinh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm quanh trường học đã được ngành giáo dục nhiều lần cảnh báo đến các đơn vị. Sở đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành, thị tuyên truyền, quán triệt học sinh không mua, sử dụng nước uống ngoài cổng trường. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, nếu việc bán, phát nước uống ảnh hưởng sức khỏe học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ