Nghệ An: Uống nước miễn phí trước cổng trường, 9 HS phải vào trạm y tế

GD&TĐ - Uống nước phát miễn phí trước cổng trường, 9 học sinh lớp 4 Trường tiểu học Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) bị đau bụng, buồn nôn phải đưa đến trạm y tế.

Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) - nơi xảy ra sự việc
Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) - nơi xảy ra sự việc

Đau bụng sau khi uống nước phát miễn phí trước cổng trường

Sáng 17/3, Trường Tiểu học Quang Trung (TP Vinh) tổ chức tập trung học sinh đột xuất trước giờ học. Tại đây, Ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở, yêu cầu học sinh tuyệt đối không nhận đồ ăn, thức uống miễn phí từ người lạ phát ngoài trường học.  

Trước đó, chiều ngày 16/3, 9 học sinh lớp 4 của trường này bị đau bụng, buồn nôn sau khi dùng đồ uống phát miễn phí trước cổng trường. Cô Từ Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung cho hay, sự việc xảy ra vào đầu giờ học cùng ngày. "Lúc đó chưa đến giờ vào học, tôi thấy nhiều học sinh chạy ùa ra ngoài cổng trường.  Xuống kiểm tra thì các em ôm những chai nước ngọt chạy vào trường. Hỏi thì các em trả lời được phát miễn phí ở bên ngoài trường", cô Hương kể lại.

Số chai nước Trường Tiểu học Quang Trung thu hồi lại từ học sinh
Số chai nước Trường Tiểu học Quang Trung thu hồi lại từ học sinh

Thấy bất thường, cô Hương cho đánh trống vào học sớm, dùng loa thông báo đến tất cả học sinh quay về lớp dù chưa đến giờ vào học. Đồng thời yêu cầu các em phải nộp lại toàn bộ các chai nước đã nhận kể cả uống rồi lẫn chưa uống về phòng y tế. Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm rà soát số học sinh của lớp mình đã sử dụng đồ uống này.

Cô Hương cho hay: "Khi chạy ra ngoài kiểm tra, tôi thấy chiếc xe tải nhỏ mang biển Hà Nội dựng trước cổng trường THCS Quang Trung, ngay sát trường chúng tôi. Một số người mặc đồng phục công ty đang phát chai nước cho học sinh. Tôi có hỏi lý do phát miễn phí thì lái xe không trả lời được. Tôi đã chụp lại biển số xe trước khi họ rời đi”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho hay, thông tin ghi trên chai nước không rõ ràng
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho hay, thông tin ghi trên chai nước không rõ ràng

Trường Tiểu học Quang Trung sau đó thu hồi được 183 chai nước ngọt. Trong số này, có 53 em đã uống. "Chỉ có 9 em trong cùng một lớp nhận đồ uống sớm nhất nên đã uống nhiều. Sau khoảng 2 tiếng các em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn đã đến phòng y tế của trường thông báo. Nhà trường đã chuyển 9 em này đến Trạm y tế phường để kiểm tra. Sau khi được bác sỹ khám chữa bệnh, tối cùng ngày các em được gia đình đón về nhà. Sáng nay thì đã đi học bình thường. Những học sinh khác uống ít hơn thì may mắn không gặp vấn đề gì”, cô Hương nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cũng cho hay, có nhiều bất thường khi kiểm tra thông tin sản phẩm nước uống này như: ngày sản xuất, hạn sử dụng in mờ, mã vạch không cho ra thông tin. Nhà trường sau đó đã trình báo sự việc với Công an phường.

Kiểm soát việc phát đồ uống miễn phí cho học sinh

Cũng trong ngày 16/3, nhiều học sinh Trường THCS Quang Trung (bên cạnh trường tiểu học) nhận đồ uống phát miễn phí trên. Thầy Nguyễn Hồng Hải - Hiệu trưởng cho biết, sau khi nhận thông tin từ trường tiểu học, nhà trường kiểm tra và thu hồi hơn 50 chai nước. Có 6 em đã uống nhưng may mắn không có biểu hiện gì bất thường.

Thầy Hải cho hay, dù miễn phí nhưng nếu phát nước cho học sinh thì phải liên hệ với nhà trường, không được lén lút. Cách đây vài tháng, từng có sự việc tương tự, nhà trường cảnh báo và yêu cầu học sinh không được nhận đồ uống từ người lạ. Vì vậy, lần này phần lớn học sinh của trường không nhận hoặc có nhận cũng không dám sử dụng.

Các trường được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ đồ ăn, thức uống phát cho học sinh từ người lạ
Các trường được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ đồ ăn, thức uống phát cho học sinh từ người lạ

Bà Hoàng Phương Thảo – Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh, (Nghệ An) cho biết đã nắm được thông tin sự việc tại Trường Tiểu học Quang Trung. Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều, có một số em không ở lại ăn bán trú nhận chai nước miễn phí và gọi các bạn khác cùng ra nhận. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường rất chủ động xử lý nhanh, kịp thời nên số lượng học sinh nhận và sử dụng đồ uống không nhiều. Những em bị đau bụng đã được đưa đến trạm y tế theo dõi, đến cuối ngày, sức khỏe ổn định được gia đình đón về.

Phòng cũng đã chỉ đạo 2 trường tiểu học và THCS Quang Trung báo cáo, phối hợp cung cấp thông tin cho công an phường để xác minh. Đồng thời thông báo đến tất cả trường học trên địa bàn nhắc nhở học sinh không sử dụng đồ uống ngoài trường học.  

Bà Hoàng Phương Thảo cho rằng, các cháu học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học chưa nhận thức được đồ uống nào là tốt hay không tốt. Vì vậy, chính quyền địa phương cần có sự kiểm soát chặt chẽ, không để đơn vị lạ phát thức ăn, đồ uống tùy tiện cho học sinh trước cổng trường.

Cũng theo Trưởng Phòng GD&ĐT TP Vinh, thời gian qua, có một số đơn vị, công ty xin phát sữa miễn phí cho học sinh tiểu học trên địa bàn. Với những đơn vị này, Phòng đều yêu cầu phải có giấy giới thiệu và sự đồng ý của Sở GD&ĐT. Hãng sữa phải có kiểm định chất lượng, hồ sơ pháp nhân đầy đủ mới được vào làm việc với nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ