Nghệ An: 5 người chết và mất tích trong lũ, hơn 12.600 ngôi nhà bị ngập

GD&TĐ - Trong 3 ngày (29 - 31/10) mưa lũ lớn, tại Nghệ An đã có 5 người chết và mất tích, 12.600 nhà dân bị ngập, nhiều tuyết đường bị sạt lở, chia cắt.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng, cano tiếp cận các khu vực bị cô lập do nước lũ tại Nghệ An.
Lực lượng cứu hộ dùng xuồng, cano tiếp cận các khu vực bị cô lập do nước lũ tại Nghệ An.

Từ ngày 29 đến 31/10, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 và không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn. Cùng với các thủy điện đồng loạt xả lũ khiến nhiều địa phương ở Nghệ An vùng hạ lưu ngập nặng, bị thiệt hại nặng nề.

Thống kê ban đầu của các địa phương tại Nghệ An, đã có 5 người chết và mất tích trong mưa lũ. Cụ thể, 2 người bị đuối nước tử vong là em Nguyễn Trọng Huy (SN 2005, trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn), em Vy Bảo Tuấn (SN 2007, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn).

Nước lũ cuồn cuồn chảy qua đập tràn tại Nghệ An
Nước lũ cuồn cuồn chảy qua đập tràn tại Nghệ An

Có 3 người mất tích, trong đó có 1 học sinh là em Phạm Văn Phúc (SN 2003, trú xóm 7, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn). Em Phúc trong lúc đi thả cá thì bị nước lũ cuốn trôi. Người bố tri hô, tìm cách cứu con trai nhưng do nước sâu, trời tối nên mọi người vẫn chưa tìm được Phúc.

Hai người mất tích khác là anh Trần Công Thế (SN 1995) trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An và Nguyễn Văn Quảng (SN 1994 - anh rể của anh Thế) trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Trong lúc 2 người đi sửa xe, không may ngã và bị nước lũ cuốn trôi. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang được triển khai.

Người dân huyện Thanh Chương, Nghệ An lau rửa nhà sau khi nước lũ rút dần
Người dân huyện Thanh Chương, Nghệ An lau rửa nhà sau khi nước lũ rút dần

Theo báo cáo từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, tính đến trưa 31/10, trên địa bàn có hơn 12.600 nhà bị ngập, 29 xóm bị cô lập, 22 xóm bị chia cắt, 117 xóm bị ngập lụt; gần 3.000 hộ dân phải di dời do ngập lụt và sạt lở đất. Có một ngôi nhà của dân bị sập đổ, 74 nhà bị hỏng một phần, 820 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng sạt lở đất.

Hơn 835 ha lúa và 9.150 ha rau màu các loại, 5.000 ha ngô của người dân bị ngập chìm trong nước lũ.

Nước lũ tràn vào phòng học, gây hư hỏng đồ chơi, đồ dùng dạy học của cô trò Trường Mầm non Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.
Nước lũ tràn vào phòng học, gây hư hỏng đồ chơi, đồ dùng dạy học của cô trò Trường Mầm non Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Mưa lớn còn khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, quốc lộ 46 đoạn qua rú Nguộc, huyện Thanh Chương bị sạt lở, hàng ngàn khối đất đá vùi lấp đường khiến giao thông bị ùn tắc kéo dài.

Quốc lộ 7 và quốc lộ 48 (nối từ quốc lộ 1A lên các huyện miền Tây Nghệ An) đang có nhiều vị trí bị sạt lở, hư hỏng hoặc có nguy cơ bị đất đá từ trên núi đổ xuống.

Có 9 điểm trường ở Nghệ An bị ngập lụt, tuy nhiên, 18/21 huyện thành thị đã cho học sinh nghỉ học do đường đến trường ngập cục bộ, bị chia cắt bởi nước lũ, các đập tràn nước chảy xiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sử dụng AI đúng cách sẽ hỗ trợ tối đa trong học tập. (Ảnh minh họa)

Học thông minh hay lệ thuộc công nghệ?

GD&TĐ - Từ một công cụ hỗ trợ tra cứu đơn thuần, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành “gia sư 24/7” của đông đảo học sinh, sinh viên trong mùa ôn thi.

Học sinh Trường THCS Mộc Ly (Mộc Châu, Sơn La) trong giờ học công nghệ.

Hướng đi nào cho trẻ sau kỳ thi cuối cấp THCS?

GD&TĐ - Mấy tháng qua, tôi gặp khá nhiều phụ huynh với tâm trạng căng thẳng nặng nề, thậm chí có người còn bật khóc khi bắt đầu câu chuyện về việc học thi cử của đứa con chuẩn bị vào 10 mà lực học lại không khá.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Ninh Bình. Ảnh: Đình Tuệ

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026: Giảm giấy tờ, tăng hiệu quả

GD&TĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, một số quy định, quy trình tổ chức thi được điều chỉnh nhằm bảo đảm phù hợp, thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.