Ngày 27/12, học sinh TP Vinh trở lại trường sau 4 tháng học trực tuyến

GD&TĐ - Từ ngày mai, (27/12), học sinh tiểu học và lớp 6, 7, 8 của TP Vinh chính thức trở lại trường sau 4 tháng học trực tuyến. Công tác chuẩn bị, phòng dịch như: phân luồng, chia ca, sắp xếp sơ đồ lớp học đã hoàn tất.

Trường Tiểu học Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An bố trí phân luồng, sắp xếp sơ đồ phòng học đảm bảo giãn cách trước khi đón trò trở lại.
Trường Tiểu học Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An bố trí phân luồng, sắp xếp sơ đồ phòng học đảm bảo giãn cách trước khi đón trò trở lại.
Để chuẩn bị cho khối 6, 7, 8 đi học trở lại, Trường THCS Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) đã chăng dây phân luồng từ ngoài cổng với lối ra, lối vào riêng biệt. Năm học này toàn trường có hơn 600 học sinh, để thực hiện giãn cách các khối lớp được chia ca sáng – chiều.
Để chuẩn bị cho khối 6, 7, 8 đi học trở lại, Trường THCS Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An) đã chăng dây phân luồng từ ngoài cổng với lối ra, lối vào riêng biệt. Năm học này toàn trường có hơn 600 học sinh, để thực hiện giãn cách các khối lớp được chia ca sáng – chiều. 
Trước khi học sinh quay trở lại, công tác vệ sinh, khử khuẩn được nhà trường khẩn trương, nhanh chóng hoàn tất.
Trước khi học sinh quay trở lại, công tác vệ sinh, khử khuẩn được nhà trường khẩn trương, nhanh chóng hoàn tất. 
Khuôn viên trường học cũng được dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.
Khuôn viên trường học cũng được dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.
TP Vinh là địa phương muộn nhất của Nghệ An cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Từ thời điểm khai giảng năm học 2021-2022 đến nay, khối tiểu học và lớp 6, 7, 8 học trực tuyến. Sau 4 tháng xa cách, các thầy cô giáo còn trang trí trường lớp bằng hoa cây cảnh, hoa tươi... tạo niềm vui cho học trò trong ngày "tựu trường" đặc biệt.
TP Vinh là địa phương muộn nhất của Nghệ An cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Từ thời điểm khai giảng năm học 2021-2022 đến nay, khối tiểu học và lớp 6, 7, 8 học trực tuyến. Sau 4 tháng xa cách, các thầy cô giáo còn trang trí trường lớp bằng hoa cây cảnh, hoa tươi... tạo niềm vui cho học trò trong ngày "tựu trường" đặc biệt.
Theo sắp xếp của Trường THCS Trường Thi, học sinh khối 7, 9 học buổi sáng còn khối 6,8 sẽ học buổi chiều. Để đảm bảo giãn cách, các lớp học cũng được phân chia, bố trí lại.

Theo sắp xếp của Trường THCS Trường Thi, học sinh khối 7, 9 học buổi sáng còn khối 6,8 sẽ học buổi chiều. Để đảm bảo giãn cách, các lớp học cũng được phân chia, bố trí lại.

Ngoài giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh cũng đến trường phụ giúp lau dọn, sắp xếp bàn ghế cho lớp học của con em mình.
Ngoài giáo viên, nhân viên nhà trường, phụ huynh cũng đến trường phụ giúp lau dọn, sắp xếp bàn ghế cho lớp học của con em mình. 
Sơ đồ phòng học cũng được in ra và dán ở bảng tin của trường để hướng dẫn học sinh vào đúng lớp trong ngày học trực tiếp đầu tiên.
Sơ đồ phòng học cũng được in ra và dán ở bảng tin của trường để hướng dẫn học sinh vào đúng lớp trong ngày học trực tiếp đầu tiên.
Nhà trường mua nước rửa tay sát khuẩn và đặt sẵn ở mỗi phòng học cho học sinh sử dụng.
Nhà trường mua nước rửa tay sát khuẩn và đặt sẵn ở mỗi phòng học cho học sinh sử dụng.
Giáo viên kiểm tra lại thiết bị, máy móc tại phòng Tin học để sẵn sàng cho việc dạy học trực tiếp. Sau khi đi học trở lại, các nhà trường sẽ ưu tiên các môn như Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ và Tin học. Đặc biệt môn Tin học trước đó học sinh mới được trang bị lý thuyết, chưa được thực hành.
Giáo viên kiểm tra lại thiết bị, máy móc tại phòng Tin học để sẵn sàng cho việc dạy học trực tiếp. Sau khi đi học trở lại, các nhà trường sẽ ưu tiên các môn như Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ và Tin học. Đặc biệt môn Tin học trước đó học sinh mới được trang bị lý thuyết, chưa được thực hành. 
Nhiều trường học lắp máy phun dung dịch rửa tay sát khuẩn tự động ngay cổng. Hiện dịch bệnh tại TP Vinh, Nghệ An được kiểm soát, tỷ lệ người dân tiêm vắc xin đủ 2 mũi và học sinh tiêm vắc xin 1 mũi đạt khá cao. Tuy nhiên, công tác phòng dịch ở các nhà trường đang được đặt lên cao nhất, ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.
Nhiều trường học lắp máy phun dung dịch rửa tay sát khuẩn tự động ngay cổng. Hiện dịch bệnh tại TP Vinh, Nghệ An được kiểm soát, tỷ lệ  người dân tiêm vắc xin đủ 2 mũi và học sinh tiêm vắc xin 1 mũi đạt khá cao. Tuy nhiên, công tác phòng dịch ở các nhà trường đang được đặt lên cao nhất, ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.