Ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ, động viên thầy trò vùng mưa lũ sớm ổn định dạy học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội đến thăm, trao hỗ trợ và động viên các thầy cô giáo, học sinh các xã Trung Giã, Đa Phúc vượt qua khó khăn, sớm ổn định dạy học.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội hỏi thăm, trò chuyện với các em học sinh Trường Tiểu học Việt Long.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội hỏi thăm, trò chuyện với các em học sinh Trường Tiểu học Việt Long.

Những món quà ấm áp nghĩa tình

Ngày 11/10, đoàn công tác của ngành GD-ĐT Hà Nội đến thăm và tặng quà các cơ sở giáo dục thuộc hai xã Trung Giã, Đa Phúc - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề hoàn lưu cơn bão số 11 gây ra.

Đến với hai xã Trung Giã, Đa Phúc, đoàn mang theo 40 tấn hàng hóa, quà tặng với 25 mặt hàng gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng, trang thiết bị dạy học, tivi, máy tính, cặp sách, chăn màn... Đây là những món quà ý nghĩa do tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh các cấp học thuộc của ngành GD&ĐT Thủ đô dành tặng đồng bào, giáo viên, học sinh vùng lũ.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là xã Trung Giã. 20 tấn hàng hoá của đoàn gửi tặng được tập kết, sau đó sẽ được lãnh đạo địa phương phân chia, gửi đến các hộ dân, học sinh, giáo viên của xã. Những món quà đoàn gửi tặng đều là nhu yếu phẩm, đồ dùng cần thiết cho cuộc sống, sinh hoạt, học tập.

Tại xã Đa Phúc, đoàn công tác dừng chân và tập kết hàng hóa, quà tặng với khối lượng 20 tấn tại Trường Tiểu học Việt Long. Đây cũng là nhu yếu phẩm thiết yếu, trang thiết bị, đồ dùng dạy học gửi tấm lòng sẻ chia của toàn ngành với bà con nhân dân và giáo viên, học sinh xã Đa Phúc.

Tại Trường Tiểu học Việt Long (xã Đa Phúc), đoàn công tác Sở GD&ĐT Hà Nội đã vào lớp học thăm hỏi, động viên học sinh, tặng các em những món quà ý nghĩa như sách vở, bút viết, sữa... Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương -Trưởng đoàn công tác chúc thầy cô và học sinh nhà trường mạnh khỏe, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn để tiếp tục dạy tốt - học tốt.

img-0625.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Việt Long (xã Đa Phúc) trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ học do ảnh hưởng của bão số 11.
img-0613.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao quà cho các em học sinh.

Ông Trần Thế Cương chia sẻ: “Với tinh thần tương thân tương ái, toàn ngành Giáo dục Thủ đô mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với các thầy cô giáo, học sinh và người dân nơi đây. Chúng tôi hy vọng những món quà này sẽ giúp các trường học sớm ổn định trở lại, bảo đảm điều kiện học tập an toàn cho học sinh”.

Cảm ơn tấm lòng của ngành GD-ĐT Thủ đô, ông Lê Hữu Mạnh - Bí thư Đảng ủy, xã Trung Giã thông tin: Cơn bão số 11 và mưa lớn do hoàn lưu của bão đã gây nên trận lũ lịch sử ảnh hưởng đến cuộc sống của 16.000 dân trong xã. Úng ngập khiến nhiều tuyến đường, nhiều khu vực bị chia cắt. Nhiều hộ dân phải sơ tán đến nhà văn hóa, trường học để bảo đảm an toàn. Đã 5 ngày học sinh của xã Trung Giã không thể đến trường do bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy xã Đa Phúc thông tin: Những ngày qua, nước sông Cầu dâng cao chưa từng có nên toàn xã bị úng ngập nghiêm trọng. Tình hình úng ngập khiến 13 thôn ngoài đê với hơn 30.000 dân bị ảnh hưởng. Thời điểm úng ngập đúng vào giai đoạn thu hoạch nên chính quyền, nhân dân vừa chống ngập, vừa thu hoạch, lại vừa bố trí nơi ăn, chốn ở và lương thực phẩm cho bà con.

img-0122.jpg
Hơn 40 tấn hàng được ngành GD-ĐT Hà Nội quyên góp ủng hộ các cơ sở giáo dục.
img-0244.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương trao đổi với lãnh đạo địa phương.
img-0272.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo.

Sớm ổn định dạy học sau khi nước rút

Lãnh đạo xã Trung Giã và xã Đa Phúc đều cho hay, mặc dù đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ nhưng chính quyền hai xã đều dành sự ưu tiên cao nhất cho các em học sinh. Ngay khi nước rút, chính quyền hai xã sẽ tích cực vệ sinh khử khuẩn, bảo đảm môi trường sạch sẽ, nhất là các trường học để sớm đón học sinh trở lại học tập.

Trực tiếp thăm các điểm trường bị ảnh hưởng, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội ghi nhận tình hình thiệt hại tại nhiều cơ sở giáo dục. Nước đã bắt đầu rút tại nhiều khu vực, nhưng hậu quả do mưa lớn, ngập úng để lại vẫn rất nghiêm trọng. Một số trường bị hư hỏng bàn ghế, thiết bị dạy học; hệ thống điện chưa khôi phục hoàn toàn; lớp học vẫn còn ẩm thấp, chưa bảo đảm điều kiện học tập.

Bà Nguyễn Kim Cúc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Giã A (xã Trung Giã) cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa bão kéo dài, khu vực trường bị ngập sâu. Trong khi đó, do đường sá ngập nặng, cán bộ, giáo viên cũng không thể đến trường. Tất cả phối hợp qua điện thoại, Zalo để nắm tình hình, động viên nhau và sẵn sàng trở lại trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau khi nước rút.

“Chúng tôi rất xúc động khi nhận được sự động viên, giúp đỡ của Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các nhà trường. Đây là nguồn động viên to lớn để tập thể sư phạm tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn. Hiện nay, nhà trường đang phối hợp cùng địa phương theo dõi tình hình thời tiết, chuẩn bị phương án dọn dẹp, khử khuẩn, đảm bảo an toàn để sớm ổn định dạy học trở lại sau khi nước rút”, bà Cúc cho hay.

img-0101.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương thăm hỏi chính quyền địa phương và các nhà trường.
img-0144.jpg
Ngành GD&ĐT Hà Nội thăm, tặng quà các cơ sở giáo dục xã Trung Giã.
img-0420.jpg
Ngành GD&ĐT Hà Nội thăm, tặng quà các cơ sở giáo dục xã Đa Phúc.

Ông Nguyễn Văn Thảo - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Việt Long (xã Đa Phúc) cho hay, trường có 828 học sinh, trong những ngày cao điểm có tới 300 học sinh phải nghỉ học. Trước tình hình này, nhà trường tổ chức dạy học linh hoạt nhằm giúp học sinh.

Trong những ngày bão lũ, nhà trường đã chủ động chuyển trạng thái, cho học sinh dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện về điện, thiết bị, đường truyền nên với những học sinh không học trực tuyến được, các thầy cô đều có phương án gửi bài hoặc bố trí cho học bù. Tính đến sáng 11/10, vẫn còn khoảng 100 học sinh chưa thể quay trở lại lớp.

Ngập úng kéo dài, cả thôn mất điện nên em Dương Gia Huy, lớp 9A, Trường THCS Hồng Kỳ (Xã Trung Giã) không thể đến trường cũng như học trực tuyến được. “Nhà em bị ngập hết tầng 1. Mất điện nên em chỉ tranh thủ xem sách vở và tự học vài tiếng ban ngày. Em mong nước sớm rút để có thể sớm được đến trường học tập” - Gia Huy nói.

Chiều 10/10, ngành GD-ĐT Hà Nội Nội tổ chức phát động ủng hộ ngành GD&ĐT các tỉnh và các cơ sở giáo dục Hà Nội bị thiệt hại do cơn bão số 10, 11 gây ra. Hưởng ứng phát động, chỉ trong 1 ngày, ngành đã huy động nhiều tấn quà tặng, hàng hóa gồm nhu yếu phẩm, trang thiết bị dạy học, tivi, máy tính xách tay, máy in, quần áo, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt.

Trong những ngày tới, đoàn công tác của ngành GD&ĐT Thủ đô tiếp tục mang quà tặng đến với đồng bào, giáo viên, học sinh các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ