Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã bị phá hủy

GD&TĐ - Hôm qua (31/3), cố vấn Alexey Arestovich của Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng Nga gần như đã phá hủy hoàn toàn ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và đang “kết liễu” lực lượng dân sự.

Một cuộc tấn công của Nga tại Ukraine.
Một cuộc tấn công của Nga tại Ukraine.

Bình luận về vòng đàm phán gần đây nhất giữa Kiev và Moscow diễn ra vào đầu tuần này tại Istanbul, ông Arestovich nhấn mạnh rằng bất kỳ “hành động xâm lược quân sự quy mô lớn nào vào thỏa thuận hòa bình cũng luôn là sự thỏa hiệp giữa các bên”.

“Vì cả 2 bên đều tổn hại. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi không bị tổn hại thì bạn đã nhầm to. Trên thực tế, họ đã phá hủy ngành công nghiệp quân sự của chúng tôi và đang hoàn thiện việc này theo nhiều cách…” – ông nói và cho rằng Nga nhắm cả vào mục tiêu dân sự.

Theo ông Arestovich, mục tiêu của Nga là khiến Ukraine chỉ còn là một quốc gia “không ai có thể quan tâm” tới, “giống như một lãnh thổ đã bị phá hủy”.

Trong khi đó Nga khẳng định không nhằm mục tiêu vào các đối tượng dân sự và cáo buộc “những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine” sử dụng dân thường làm “lá chắn sống”.

Ông Arestovich cho rằng vòng đàm phán gần đây đã đánh dấu “một thắng lợi quan trọng” cho nền ngoại giao Ukraine. Cố vấn Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào và thay vào đó, cải thiện vị thế của mình “trên tất cả các đường đàm phán”. Ông giải thích, trước cuộc họp ở Istanbul, Ukraine là “một quốc gia trung lập, không có bất kỳ bảo đảm nào và 2 lần bị lừa dối”.

“Các bảo lãnh hiện đang xuất hiện. Nhiều quốc gia Mỹ, Anh, Ba Lan, tất cả các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiều quốc gia khác, Trung Quốc đang được xem xét, Thổ Nhĩ Kỳ.. tất cả những quốc gia này đã đồng ý cung cấp cho chúng tôi sự bảo đảm..” – ông nói.

Tuy nhiên, trái với tuyên bố của Arestovich, Giám đốc Truyền thông Nhà trắng Kate Bedingfield khi được hỏi về sự sẵn sàng của Washington trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev, bà nói rằng không có gì “cụ thể” mà bà có thể chia sẻ vào lúc này, mặc dù chính phủ Mỹ “liên tục thảo luận với người Ukraine”.

Trong khi đó, các nhà chức trách Đức khẳng định Ukraine có thể dựa “100%” vào sự hỗ trợ của họ khi đảm bảo an ninh. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh, tại thời điểm này, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga vẫn chưa đủ tiến triển, do đó sự hiểu biết của Kiev và Moscow về các đề xuất có thể hoàn toàn khác nhau.

Vòng đàm phán giữa Ukraine và Nga tại Instanbul hôm thứ 3 được nhiều người coi là một bước quan trọng để đạt được một thỏa thuận.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...