Nga tuyên bố mong muốn duy trì Hiệp ước Bầu trời mở

Nga tuyên bố mong muốn duy trì Hiệp ước Bầu trời mở

Điều này được thực hiện vì lợi ích của an ninh châu Âu và quốc tế, trong nhiệm vụ thường trực nhấn mạnh.

Trước đó, các nước EU đã bày tỏ quan điểm với quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở của Mỹ. Các bộ trưởng ngoại giao Pháp, Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Phần Lan, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Điển cho biết EU lấy làm tiếc về quyết định rút khỏi hiệp định của Washington, mặc dù hiểu cho những lo ngại của phía Mỹ liên quan đến việc vi phạm hiệp ước của Nga.

NATO tin rằng điều kiện để Mỹ quay trở lại với Hiệp ước Bầu trời mở là Nga cần dỡ bỏ những hạn chế đối với các chuyến bay quan sát ở một số khu vực nhất định tại nước này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở. Nhà Trắng giải thích ý định này của Mỹ là vì các hành vi vi phạm của Moscow - được cho là Nga, trong các chuyến bay qua lãnh thổ Mỹ, đã theo dõi nơi ở của tổng thống. Moscow bác bỏ cáo buộc của Washington.

Thỏa thuận được ký kết giữa 23 quốc gia thành viên OSCE năm 1992 cho phép các quốc gia tham gia thực hiện các chuyến bay kiểm tra của các vùng lãnh thổ của nhau, quan sát các hoạt động quân sự và tuân thủ các hiệp ước kiểm soát vũ khí hiện có.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Giữ nền tảng kỷ cương học đường

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP và Nghị định số 88/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp.

Tiết học STEM tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) luôn lôi cuốn và thu hút được sự tập trung cao độ của các học sinh.

Giáo dục STEM: Từ lớp học đến công dân sáng tạo

GD&TĐ - Giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học) đang trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp học sinh Việt Nam phát triển tư duy toàn diện và kỹ năng hội nhập quốc tế.