Theo thông báo, cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển 2025 (MFE) được tiến hành từ ngày 6 đến ngày 24 tháng 10 năm 2025 ngoài khơi bờ biển Na Uy, thuộc khu vực Biển Bắc.
Mục đích của sự kiện nói trên là thực hành sử dụng các hệ thống vũ khí phức tạp và những quy trình chiến thuật trong điều kiện thực tế nhất.
"Bất chấp thời tiết khắc nghiệt và điều kiện khó khăn - cách Vòng Bắc Cực 300 km về phía Bắc - tất cả các khoa mục huấn luyện đều diễn ra thành công", thông báo nói rõ.
Nhóm tác chiến hải quân được chỉ huy bởi thuyền trưởng Florian Feld. Lực lượng này bao gồm các tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu ngầm, tàu hỗ trợ và máy bay trực thăng.
Trong diễn tập MFE 2025, sự chú ý đặc biệt đã được dành cho các cuộc thử nghiệm đầu tiên của hệ thống phòng không IRIS-T SLM khi tổ hợp này đã được tích hợp vào tàu khu trục Type 125.
Một yếu tố quan trọng khác của cuộc tập trận là sự phối hợp với Lực lượng Không quân và Lục quân Đức, khi tất cả thực hành sử dụng vũ khí chung trong một hoạt động liên quân.
Gần đây giới truyền thông biết rằng Đức muốn sử dụng Iceland làm căn cứ hậu cần cho tàu thuyền và máy bay của Hải quân nước này nhằm mục đích kiểm soát Bắc Đại Tây Dương.
Bộ Quốc phòng Liên bang Đức cho biết trong một tuyên bố về chuyến thăm rằng nhờ sự hợp tác với Iceland, Quân đội Đức sẽ có một căn cứ chiến lược quan trọng cho các tàu chiến, tàu ngầm và tàu tiếp tế của mình ở cực Bắc.