Nga tuyên bố kiểm soát khu định cư ở Kharkov, bắn rơi 43 UAV

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát khu định cư Krakhmalnoye của vùng Kharkov và bắn rơi 43 UAV trong ngày.

Binh sĩ Nga cắm quốc kỳ tại khu định cư Bogdanivka.
Binh sĩ Nga cắm quốc kỳ tại khu định cư Bogdanivka.

Ngày 21/1 Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị Nhóm Lực lượng Zapad đã giúp Nga kiểm soát được Krakhmalnoye (vùng Kharkov).

Lực lượng hàng không và pháo binh của Zapad đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công do các đơn vị của các lữ đoàn cơ giới 25, 32, 60 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine số 1 phát động gần Sinkovka (vùng Kharkov), Terni (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và Kolomyichikha (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 55 binh sĩ Ukraine và 2 phương tiện cơ giới.

Theo hướng Krasny Liman, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Tsentr của Nga, được hỗ trợ bởi pháo binh đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công do các phân đội xung kích từ lữ đoàn cơ giới 21 và 63 của AFU phát động gần Yampolovka (DPR) và Chervonaya Dibrova (LPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 80 lính Ukraine, 3 phương tiện cơ giới và 1 pháo D-20.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 21/1. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 21/1. (Ảnh: Rybar)

Trên hướng Donetsk, các đơn vị thuộc Nhóm Lực lượng phía Nam được pháo binh yểm trợ đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công do các phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 47 AFU và Lữ đoàn xung kích số 5 tiến hành gần Kirovo và Kleshcheyevka (DPR).

Ngoài ra, nhân lực và trang bị của Lữ đoàn di động số 81 AFU, các lữ đoàn cơ giới 22, 24, 28 và 93 đã bị tấn công gần Grigorovka, Belogorovka, Krasnoye, Andreyevka và Kurdyumovka (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 310 binh sĩ Ukraine, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới, 1 pháo D-20 và 1 xe chiến đấu Grad MLRS.

Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga, được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh, đã đẩy lùi cuộc tấn công do phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 72 AFU phát động gần Novomikhailovka (DPR).

Nhân lực của Lữ đoàn tấn công đường không số 79 AFU bị tấn công gần Paraskoveyevka (DPR).

Tổn thất của AFU lên tới 70 binh sĩ Ukraine, 2 phương tiện cơ giới và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị từ Nhóm Lực lượng Nga, được pháo binh yểm trợ, đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới 117 AFU, Lữ đoàn tấn công miền núi 128 và Lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine số 3 gần Verbovoye, Rabotino, Pyatikhatki và Nesteryanka (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU lên tới 30 lính Ukraine, 2 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo D-20.

Hướng tên lửa tập kích bán đảo Crimea ngày 21/1. (Ảnh: Rybar)

Hướng tên lửa tập kích bán đảo Crimea ngày 21/1. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kherson, lực lượng Nga đã tấn công vào các đơn vị của Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35 AFU, Lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine số 23 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 123 gần Novotyaginka, Stanislav (vùng Kherson) và Solonchaki (vùng Nikolaev).

Kết quả là có tới 20 binh sĩ Ukraine và 4 xe cơ giới của họ bị xóa sổ.

Lực lượng tên lửa và pháo binh, UAV tấn công của Nhóm lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy một kho đạn của Lữ đoàn cơ giới 31 AFU, tấn công khu vực triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài gần Konstantinovka (DPR), vô hiệu hóa 127 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí bắn.

Ngoài ra, nhân lực và trang thiết bị của Ukraine tại 129 khu vực bị Nga tấn công trong ngày.

Các đơn vị phòng không Nga đã đánh chặn một tên lửa chiến thuật Tochka-U, 2 quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất trong 24 giờ qua.

43 UAV Ukraine đã bị Nga bắn hạ gần Velikiy Vyselok, Liman Perviy (vùng Kharkov), Verkhnekamenka, Belogorovka, Shipilovka (LPR), Spornoye, Soledar (DPR), Peschanovka, Podlesnoye, Podstepnoye (Kherson) vùng) và Kamenka-Dneprovskaya (vùng Zaporozhye).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 20/1, phía Nga mất thêm 760 quân, 10 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống phóng loạt, 1 hệ thống phòng không, 14 phương tiện chở nhiên liệu và 3 phương tiện đặc biệt.

Sau khi giành quyền kiểm soát, binh sĩ Nga cắm quốc kỳ tại khu định cư làng Bogdanivka, vùng Kharkov.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ