Nga cắt đôi Odessa, chặt đứt tuyến hậu cần tới châu Âu

GD&TĐ - Theo giới truyền thông Ukraine, các cuộc tấn công của Nga đã cắt đôi Odessa, phá hủy các cây cầu đường sắt, cắt đứt tuyến hậu cần tới châu Âu.

Nga cắt đôi Odessa, chặt đứt tuyến hậu cần tới châu Âu

Theo các phương tiện truyền thông trực tuyến của Ukraine, vào đêm ngày 19/12, Quân đội Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng và quân sự ở Odessa, một số khu vực của thành phố đã bị mất điện hoàn toàn.

Các hoạt động quân sự của Nga nhằm vào các mục tiêu ở Odessa vẫn đang tiếp diễn, đây đã là đêm thứ hai liên tiếp các mục tiêu ở thành phố cảng bên bờ Biển Đen bị tấn công.

Truyền thông địa phương đưa tin về hàng chục tiếng nổ đang được nghe thấy khắp thành phố, bao gồm một số vụ nổ lớn. Sau một cuộc tấn công vào một trạm biến áp điện lớn ở làng Kotovsky, khoảng một nửa thành phố bị mất điện và bị gián đoạn nguồn điện.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Geran-2 cũng được báo cáo vào các giao lộ đường sắt, cầu bắc qua cửa sông Dniester và một số kho đạn dược.

Đại diện của Lực lượng Vũ trang Ukraine và các tình nguyện viên thông báo rằng, chiến dịch phá hủy các cây cầu trên biên giới giữa các nước láng giềng và khu vực Odessa, bắt đầu từ ngày 14/12, khi Lực lượng Vũ trang Nga tấn công cầu đường bộ và đường sắt ở Zatoka bằng gần 40 máy bay không người lái Geran-2, trong đó hơn ba chục chiếc đã trúng mục tiêu.

Sergei Beskrestnov, biệt danh "Flash" viết trên kênh Telegram của mình rằng, quân Nga cũng đã phát động cuộc tấn công vào cây cầu ở Mayaki, với mục đích cố gắng cắt đứt khu vực này, nhằm cô lập toàn bộ phần phía tây vùng Odessa khỏi các tuyến giao thông, đặc biệt là tuyến tiếp tế hậu cần trên sông Danube.

Người lính tình nguyện Ukraine kiêm kỹ sư hệ thống không người lái này cũng thông báo rằng, ngay khi các cây cầu bị phá hủy, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ xây dựng các cầu phao; tuy nhiên, "Flash" cũng thừa nhận rằng, cầu phao thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn cả cầu sắt thép.

Do đó, bất kỳ nỗ lực vận chuyển nào bằng cầu phao sẽ ngay lập tức là mục tiêu tấn công tiếp theo của Lực lượng Vũ trang Nga.

Được biết, trong những ngày gần đây, Lực lượng Vũ trang Nga đang tập trung hơn bao giờ hết vào các cây cầu và cơ sở hạ tầng quan trọng khác ở Ukraine được sử dụng cho hậu cần của Quân đội Ukraine, tấn công chúng bằng toàn bộ các loại vũ khí hiện có.

Sự chú ý đặc biệt đang được dành cho các cây cầu đường sắt và cơ sở hạ tầng đường bộ khác trên biên giới với các nước láng giềng tiếp giáp với vùng Odessa, nơi vận chuyển nguyên liệu thô (nhiên liệu và thực phẩm) và hàng hóa quân sự được ngụy trang dưới dạng vận tải dân sự.

Theo Flash, tất cả các cây cầu do Liên Xô xây dựng bị tấn công cho đến nay vẫn đang trụ vững, không bị phá hủy hoàn toàn nhưng cũng hư hại nặng, khiến tuyến vận chuyển của Lực lượng Vũ trang Ukraine giữa khu vực tây nam và phần còn lại của Ukraine đã bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo ông, việc khôi phục hạ tầng giao thông về trạng thái hoạt động đầy đủ sẽ mất rất nhiều thời gian, trong bối cảnh đầy khó khăn vì các cuộc tấn công tiếp theo của quân Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khoe khoang 4 điều này là hại con

Khoe khoang 4 điều này là hại con

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ không nhận ra rằng, một số hành động khoe khoang tưởng như thể hiện niềm tự hào về con, thực chất gây tổn thương khó lường cho con.

Khai mạc Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà 2025”.

Thái Nguyên lan tỏa hương sắc danh trà

GD&TĐ - Tối 19/12, Lễ hội “Thái Nguyên - Hương sắc danh trà” do UBND tỉnh Thái Nguyên và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức được khai mạc.