Nga triển khai loạt xe tăng gần Afghanistan, gửi thông điệp mạnh mẽ tới Taliban

GD&TĐ - Sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Taliban định dàn xếp các cuộc khiêu khích ở biên giới các quốc gia láng giềng, quân đội Nga đã chuyển hàng chục xe tăng T-72 tới biên giới Tajikistan và Afghanistan.

Xe tăng ở Tajikistan.
Xe tăng ở Tajikistan.

Theo hãng tin Avia.pro, xe tăng Nga và xe bọc thép của lực lượng vũ trang Tajikistan đang nằm cách biên giới Afghanistan khoảng 10-20km. Gần vị trí này cũng có khoảng vài trăm quân Taliban mặc dù lực lượng này không có hành động khiêu khích nào.

Như Avia.pro đã đưa tin, việc Nga triển khai xe tăng ở biên giới Tajikistan và Afghanistan gắn liền với các cuộc tập trận đang diễn ra. Trong khuôn khổ cuộc tập trận này, việc chống lại quân Taliban đang được thực hiện và mục tiêu củng cố an ninh biên giới Afghanistan – Tajikistan được xem là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Taliban.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Nga và Tajikistan đang cho Taliban thấy họ sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh quân đội nếu lực lượng này cố gắng dàn xếp một cuộc khiêu khích hoặc cố gắng đột nhập vào lãnh thổ Tajkistan. Các chiến binh Taliban sẽ không có cơ hội làm việc này vì nguy cơ phải chịu thiệt hại lớn, lên tới hàng nghìn người, khi tấn công vào một đồng minh của Nga.

Trước đó, có thông tin cho rằng Nga sẽ dùng máy bay ném bóm tầm xa Tu-22M3 khi cần để chống lại Taliban – lực lượng mà Moscow coi là khủng bố.

Theo Avia.pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ