Nga tặng quà lớn chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh NATO

GD&TĐ - Cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine có thể được lên kế hoạch trùng với thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 7/7 tới.

Nga tặng quà lớn chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh NATO

Theo kênh Telegram “Resident” của Ukraine trích dẫn thông tin tình báo quân sự của chính quyền Ukraine, Quân đội Nga hiện đang nhanh chóng tích trữ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong vài ngày tới.

Nguồn tin này cũng lưu ý mục tiêu chính của cuộc tấn công lần này sẽ là tạo ra hiệu ứng thị giác nhằm chào mừng một sự kiện quan trọng của NATO, mà Ukraine chắc chắn là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của nó.

“Các nguồn tin của chúng tôi tin chắc rằng, Nga đã quyết định phô diễn hiệu ứng hình ảnh trước hội nghị thượng đỉnh NATO, điều đó có nghĩa là chúng ta nên chuẩn bị tinh thần đón nhận số lượng UAV kỷ lục trong tương lai gần", "Resident” cảnh báo.

Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh NATO sẽ bắt đầu vào ngày 7/7 tại Ankara (thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ), dự kiến sẽ có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tác giả bài báo nhấn mạnh, thực tế các công trình sư Nga hiện đang tiếp tục công việc hiện đại hóa nhiều loại vũ khí khác nhau và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng đang tăng cường sản xuất chúng.

“Nga đang tiếp tục hiện đại hóa tên lửa và máy bay không người lái, tăng cường năng lực của chúng. Ngay trong mùa Thu này, hơn 1.000 UAV trang bị trí tuệ nhân tạo sẽ được phóng vào không phận Ukraine” - bài báo nhấn mạnh.

Cần nhắc lại, các nguồn phân tích của chính quyền Ukraine trước đó đã cảnh báo một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn của Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày tới.

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng, Lực lượng Vũ trang Nga đã tích lũy đủ vũ khí trong những tuần gần đây để đảm bảo rằng hậu quả của một cuộc tấn công như vậy sẽ nghiêm trọng nhất có thể đối với Ukraine.

Trong bối cảnh đó, Ukraine cũng tiếp tục tăng cường năng lực phòng không của mình với những trang bị mới nhận được từ phương Tây.

Hồi đầu tuần này đã có thông tin cho rằng, Đức đã chuyển giao thêm một tổ hợp phòng không hiện đại IRIS-T cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, đáp ứng những lời kêu gọi tha thiết từ Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?