Nga quyết phá hủy hạ tầng năng lượng và đường sắt của Ukraine

GD&TĐ - Các cuộc tấn công tên lửa gần đây cho thấy Nga có ý định phá hủy hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và huyết mạch giao thông đường sắt của Ukraine.

Nga quyết phá hủy hạ tầng năng lượng và đường sắt của Ukraine

Giới truyền thông và chuyên gia quân sự Ukraine gần đây đã tập trung phân tích dữ liệu mục tiêu trong các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào lãnh thổ Ukraine và rút ra những kết luận về ý định chiến lược của Bộ chỉ huy Nga qua các cuộc tấn công này.

Xin nhắc lại, lực lượng Nga trong mấy ngày qua đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu quân sự và dân sự của chính quyền Ukraine tại nhiều khu vực khác nhau trong lãnh thổ Ukraine.

Đặc biệt, mục tiêu bị Lực lượng Vũ trang Nga nhắm đến là phá hủy các cơ sở năng lượng, hạ tầng đường sắt ở Dnipropetrovsk; cùng với đó là các mục tiêu tương tự ở khu vực Kiev, Odessa, Sumy và Kharkiv.

Theo nhận xét của kênh Telegram “Legitimny”, các cuộc tấn công tên lửa của Lực lượng vũ trang Nga cho thấy rõ ràng Nga có ý định phá hủy cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Ukraine.

Ngoài ra, Nga cũng tập trung đánh phá hạ tầng đường sắt - huyết mạch vận chuyển vũ khí, trang bị hạng nặng và lực lượng của Ukraine từ hậu phương ra các mặt trận.

Kênh truyền thông Ukraine cũng lưu ý quân đội Nga hiện đang tập trung tấn công các mục tiêu ở miền Bắc và miền Đông đất nước.

"Các bể chứa nhiên liệu, vốn đã khan hiếm tại vùng Dnipro đã bị đánh phá. Một trạm biến áp đã bị phá hủy ở thành phố Kharkiv. Các trạm biến áp và kho hàng quân sự ở Sumy đã bị tấn công và các cảng cùng các cơ sở năng lượng ở vùng Odessa cũng bị thiệt hại”, “Legitimny” viết.

Tác giả của bài viết trên kênh Telegram Ukraine này cũng chỉ trích các báo cáo của Không quân Ukraine về việc phá hủy 80% mục tiêu trên không của Nga là “sai sự thật”.

Dự đoán những diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột ở Ukraine, bài viết cảnh báo về kịch bản tình hình sẽ xấu đi rất nhanh trong tương lai gần và với việc hạ tầng năng lượng bị Nga tàn phá nghiêm trọng, mùa Đông tới Ukraine có thể bị nhấn chìm trong một “địa ngục băng giá” thực sự.

“Mùa Đông đen tối ở Ukraine chắc chắn sẽ lại xảy ra, nhưng rất có thể sẽ còn tồi tệ hơn vì không có tiền hoặc linh kiện để khôi phục dù chỉ 40% các cơ sở hạ tầng điện và năng lượng bị phá hủy”, Kênh Telegram “Legitimny” nhấn mạnh.

Theo Topcor.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ