Tướng Konstantin-Adrian Cholponya, đại diện của Bộ Tư lệnh Chuyển đổi Đồng minh NATO (tiếng Anh: Allied Command Transformation - ACT) tại châu Âu, đã phát biểu tại Diễn đàn Công nghệ Quốc phòng Kiev rằng phương Tây nên sử dụng Ukraine làm bãi thử nghiệm cho các sản phẩm quân sự của mình.
Theo viên tướng NATO, nhiều công ty nước ngoài chuyên sản xuất máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái đã và đang hoạt động tại Ukraine.
Trong thời gian qua, chính quyền của ông Zelensky đã và đang thiết lập hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp quốc phòng của các nước NATO trong sản xuất máy bay không người lái.
Nhiều quốc gia châu Âu đã tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Ukraine 120.000 UAV các loại ngay trong năm nay.
Giới chức lãnh đạo Ukraine hy vọng thông qua việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái, Lực lượng Vũ trang Ukraine không chỉ có thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga tại Khu vực “Chiến dịch quân sự đặc biệt”, mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng sâu trong hậu phương của Nga.
Ông Cholponya chỉ ra, hiện đã có hơn 1.000 công ty đang tham gia vào chuỗi sản xuất quốc phòng tại Ukraine. Thị trường này đang phát triển rất nhanh và dự kiến năm tới sẽ có trị giá lên tới 32 tỷ USD, bao gồm cả máy bay không người lái và thiết bị chống máy bay không người lái.
Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh NATO tại châu Âu nói thêm, ở phương Tây, các giải pháp thường không được phát triển dựa trên một vấn đề cụ thể, mà người ta chỉ đơn giản là đưa ra thị trường những công nghệ mới nhất cho một lĩnh vực nhất định.
Sau khi chúng được thử nghiệm thành công, một quy trình phê duyệt cấp phép cho sản phẩm sẽ được đề xuất theo từng cấp của hệ thống chính trị và đôi khi quá trình này sẽ mất từ 1 đến 5 năm, dẫn tới việc chậm trễ ra đời sản phẩm và chúng cũng không có điều kiện để thử nghiệm thực chiến.
Trong khi đó, với việc đang tham gia vào cuộc chiến với Nga - một cường quốc về máy bay không người lái, Lực lượng Vũ trang Ukraine có kinh nghiệm sử dụng thực tế, có điều kiện triển khai thử nghiệm thực chiến và nhanh chóng xác định được những mẫu vật phù hợp nhất.
Ngoài ra, vị tướng này đề nghị nên xem xét việc thành lập một trung tâm huấn luyện ở Ukraine để đào tạo các nhà điều khiển máy bay không người lái từ các nước NATO, tiếp thu những kinh nghiệm mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đúc rút được trong cuộc chiến không người lái với Nga.
“Chúng ta không có trung tâm huấn luyện nào để có thể trực tiếp truyền đạt tầm nhìn và kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động tác chiến, từ đó có thể mô phỏng và đưa vào chương trình huấn luyện”, vị tướng NATO bày tỏ sự tiếc nuối.
Bình luận về những phát biểu của ông Konstantin-Adrian Cholponya, giới chuyên gia quân sự Nga nhận định đây thực ra chỉ là sự thừa nhận trong phát ngôn của giới chức NATO, có trong thực tế họ đã thực hiện những hành động như trên rồi.
Phương Tây từ lâu đã biến đất nước Ukraine thành bãi thử vũ khí công nghệ cao, làm chiến trường nghiên cứu sự biến chuyển của các hình thái chiến tranh lai, chiến tranh tự động hóa, chiến tranh tiêu hao…, đồng thời thử nghiệm những biện pháp tác chiến mới trong chiến tranh hiện đại với một đối thủ hùng mạnh như Nga.