Nga phá kho đạn, bắn rơi MiG-29 và Mi-8 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đáp trả vụ tấn công của Ukraine ở vùng Bryansk, đồng thời bắn hạ máy bay của đối phương.

(Ảnh: Pradva)
(Ảnh: Pradva)

Ngày 9/3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành trả đũa cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Bryansk ngày 2/3.

Theo đó, các loại vũ khí tầm xa trên không, trên biển và trên bộ có độ chính xác cao, bao gồm hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, các doanh nghiệp liên hợp công nghiệp và quốc phòng của Ukraine, cũng như các cơ sở năng lượng hỗ trợ.

Cuộc tấn công của Nga đã phá hủy các mục tiêu của Ukraine bằng UAV, làm gián đoạn việc di chuyển dự trữ và vận chuyển vũ khí nước ngoài bằng đường sắt, đồng thời cản trở các cơ sở sản xuất đạn dược và sửa chữa quân sự.

Ở hướng Kupyansk, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh của Nga đã nhắm vào các đơn vị Ukraine ở các khu định cư Gryanikovka, Pershetravnevoye, Olshana (vùng Kharkov) và Stelmakhovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR). Hơn 50 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện chiến đấu, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép và 2 phương tiện cơ giới đã bị tiêu diệt theo hướng này trong ngày.

Theo hướng Krasny Liman, các hành động tích cực của Nga đã gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại các khu định cư Nevskoye, Chervonaya Dibrova (LPR) và Torskoye (Cộng hòa nhân dân Donetsk - DPR).

Tổng thiệt hại của Ukraine theo hướng này lên tới 115 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 khẩu pháo tự hành Gvozdika.

Ở hướng Donetsk, lực lượng Nga đã hạ hơn 135 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 4 xe cơ giới, 2 lựu pháo D-20, 1 lựu pháo Msta-B và 1 Lựu pháo D-1 gần Kransnoye, Semenovka và Pervomayskoye trong ngày.

Ở các hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, pháo binh Nga giao chiến với các đơn vị AFU gần Ugledar và Prechistovka (DPR). Tổng thiệt hại của AFU trên các hướng này trong ngày lên tới 65 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải và 1 khẩu lựu pháo D-20.

Ở hướng Kherson, 4 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe cơ giới và 2 khẩu pháo D-30 Ukraine đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng hỏa lực phức tạp của Nga.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 78 đơn vị pháo AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 102 khu vực.

Một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 110 của AFU đã bị trúng đạn gần Vozdvizhenka (DPR).

Một trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy gần Chasov Yar (DPR).

Một máy bay MiG-29 của Không quân Ukraine đã bị máy bay chiến đấu của Không quân Nga bắn hạ gần làng Volnyansk (vùng Zaporozhye) trong một trận không chiến.

Một trực thăng Mi-8 của Ukraine vừa bị bắn rơi gần khu định cư Novogrodovka (DPR).

Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 6 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS, đồng thời phá hủy 5 UAV của Ukraine gần Nikolskoye, Blagodatnoye (DPR), Kremennaya (LPR), Berestovoye (khu vực Kharkov) và Chervony Mayak (khu vực Kherson).

Trên trang Pradva, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 8/3, phía Nga mất thêm 590 quân, 5 xe tăng, 12 xe chiễn đấu bọc thép, 2 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 1 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/pradva

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".