Hành động lạ của Mỹ để tránh đòn ngược

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghị sĩ Nga cho rằng khi hỗ trợ Ukraine, Mỹ có lý do để ngăn chuyển dữ liệu về cáo buộc quân nhân Nga vi phạm pháp luật cho tòa án Hague.

(Ảnh: Global Look Press)
(Ảnh: Global Look Press)

Ngày 9/3, theo Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Dmitry Novikov đã bình luận về tin tức của tờ New York Time (NYT) về việc Lầu Năm Góc ngăn chuyển dữ liệu về cáo buộc quân nhân Nga vi phạm pháp luật cho tòa án Hague.

Theo tờ báo này, Washington sợ "tạo ra một tiền lệ mà sau đó có thể góp phần đưa quân đội Mỹ ra trước công lý".

Theo ông Dmitry Novikov, thông tin như vậy có khả năng diễn ra vì giới lãnh đạo Mỹ có thể tính toán hậu quả khác nhau theo diễn biến của các sự kiện.

"Ngày nay, khi Mỹ bị lôi kéo tích cực vào các sự kiện ở Ukraine, khi vũ khí đang được chuyển giao, khi các cố vấn Mỹ rất có thể đang có mặt ở Ukraine, bất kỳ cuộc nói chuyện nào về Tòa án Hague đều có thể chống lại chính Mỹ" - ông Novikov nói.

Nghị sĩ này nhấn mạnh mọi thứ liên quan đến việc cung cấp vũ khí và tài trợ cho các hoạt động của chính quyền ông Zelensky sẽ tạo ra các điều kiện tiên quyết để lên án không chỉ bản thân nhà lãnh đạo Ukraine và chính phủ của ông, mà còn tất cả những người ủng hộ ông.

Ông Novikov kết luận rằng trong trường hợp này, việc Mỹ tính toán để có biện pháp đảm bảo an toàn có vẻ khá hợp lý.

Ngày 3/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố về gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine với số tiền 400 triệu USD. Gói này sẽ bao gồm đạn dược cho các hệ thống phóng HIMARS, cho hệ thống Bradley IFV, cũng như phao vượt biển.

Ông Blinken nói thêm rằng phía Mỹ có ý định hỗ trợ Ukraine "miễn là cần thiết". Ngoài ra, Washington có ý định tăng cường lực lượng vũ trang trên chiến trường để Kiev “ở vị thế mạnh nhất trên bàn đàm phán.

Moscow đã nhiều lần lưu ý Mỹ và NATO trên thực tế đã là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngày 18/1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Mỹ đã tổ chức một liên minh bao gồm hầu hết tất cả những người châu Âu là thành viên của NATO và EU, thông qua Ukraine để tiến hành cuộc chiến chống lại Nga.

Chiến dịch đặc biệt của Nga được cho là nhằm bảo vệ Donbass được Tổng thống Putin công bố vào ngày 24/2/2022 vì tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ