Nga phá hủy 2 UAV tấn công căn cứ không quân Hmeimim, Syria

GD&TĐ - Trong nhiều tháng, chiến binh ở Syria tiếp tục các nỗ lực tấn công vào các cơ sở của Nga từ khu vực giảm leo thang Idlib. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không nước này chặn đứng.  

Căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria.
Căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria.

Những chiến binh cố gắng tấn công Hmeimim, một căn cứ Nga ở Syria bằng máy bay không người lái (UAV). Kết quả là 2 chiếc UAV đã bị phá hủy và không có ai bị thương – Thiếu tướng Yury Borenkov – người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Syria của Nga nói trong một cuộc họp báo.

“Ngày 22/12/2019, khi trời bắt đầu tối, chiến binh thuộc các nhóm bất hợp pháp đã cố gắng tấn công căn cứ không quân Hmeimim của Nga bằng các phương tiện bay không người lái” – ông Borenkov nói.

2 chiếc UAV hướng về căn cứ không quân từ phía đông nam đã bị phá hủy. Căn cứ này không bị hư hại và hoạt động bình thường.

Năm 2017, TT Nga Putin đã ra lệnh rút binh sĩ Nga khỏi Syria sau hơn 2 năm chống thành công các tổ chức khủng bố tại đây. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ các đơn vị quân sự Nga vẫn ở lại các căn cứ ở Hmeimim và Tartus để ủng hộ các nỗ lực chiến đấu chống khủng bố của quân đội Syria. Căn cứ không quân Hmeimim hiện có khoảng 30 chiến cấu cơ và trực thăng.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ