Nga đưa thêm một tàu chiến trang bị tên lửa hành trình tới Syria

GD&TĐ - Hải quân Nga đang gửi một tàu chiến khác tới phía đông Địa Trung Hải – Hãng tin Interfax cho biết cuối tuần qua.

Tên lửa Nga tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa Moskit.
Tên lửa Nga tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa Moskit.

Theo Interfax, tàu khu trục Đô đốc Essen, được trang bị tên lửa hành trình Kalibr, đang đi qua Sevastopol để tới cảng Tartous của Syria.

Interfax cho biết, thủy thủ đoàn của tàu đã đi qua eo biển Bosphorus và Dardenells của biển Đen sau đó sẽ gia nhập lực lượng kết nối thường trực của Hải quân ở vùng biển xa.

Ở Địa Trung Hải, đội tàu của Nga vẫn liên tục hoạt động. Đội tàu này gồm 10 tàu chiến và các tàu hỗ trợ. Hồi tháng 9, quân đội Nga cho biết 2 tàu ngầm đã thực hiện nhiệm vụ ở Địa Trung Hải.

Trước đó, các tàu chiến và tàu ngầm Nga đã bắn tên lửa hành trình Kalibr để tấn công phiến quân ở tỉnh Idlib của Syria.

Theo AMN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ