Theo giới chuyên gia phân tích, người được hưởng lợi lớn trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với đồng minh Iran ở Trung Đông không phải là 3 nước này, mà chính là Nga!
Theo đó, việc Mỹ và Israel không kích các cơ sở hạt nhân Iran làm bùng phát xung đột quân sự ở Trung Đông là cơ hội lớn đối với Nga, giúp Moscow nhận được lợi ích lớn cả về chính trị-ngoại giao, quân sự và kinh tế.
Theo nhà quan sát người Ý Mark Galeotti, qua cuộc xung đột này cho thấy, tính chủ động của Moscow đang tăng lên và Liên bang Nga có thể tích cực thúc đẩy các lợi ích của riêng mình.
Ông nói thêm rằng, vấn đề đầu tiên là mâu thuẫn khó có thể điều hòa giữa Mỹ và đồng minh Israel với Iran dẫn đến việc để chấm dứt xung đột và xa hơn nữa là đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới, cần có sự tham gia của một chủ thể có sức mạnh, có uy tín đối với cả hai bên và đó chính là Moscow.
Ông Galeotti cho rằng, sức mạnh quân sự và uy tín của Moscow đối với Tehran quyết định khả năng làm trung gian của Liên bang Nga trong việc ngăn chặn xung đột, sẽ cho phép Điện Kremlin hành động như một người gìn giữ hòa bình và do đó buộc Hoa Kỳ phải cung cấp một số loại hành động đáp lễ có đi có lại.
Ngoài ra, các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào Iran sẽ cung cấp cho các quốc gia ở Nam Bán cầu và thế giới Hồi giáo một lý do để gọi Washington là “con cờ của lợi ích của người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái”, đối lập với Nga trên cương vị là “người kiến tạo hòa bình” ở Trung Đông.
Điều đó sẽ làm tăng uy tín của Nga trên thế giới, khẳng định vai trò to lớn trong giải quyết các sự vụ quốc tế, đó chính là cái lợi thứ nhất về chính trị-ngoại giao và phần nào đó là sức mạnh mềm.
Thứ hai, việc phương Tây tập thể dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ đang ngày càng tham gia nhiều hơn vào các vấn đề Trung Đông, chuyển hướng sự chú ý khỏi Ukraine.
Đồng thời, các đồng minh châu Âu của Hoa Kỳ có nguy cơ bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh về phía Hoa Kỳ và Israel, chống lại một Iran hùng mạnh.
Nhà Trắng sẽ chuyển hướng nguồn cung cấp tài chính và thiết bị quân sự vốn dành cho Ukraine sang Trung Đông, cắt đứt hoặc hạn chế tối thiểu nguồn cung cấp đối với Kiev, khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine thất bại nặng nề trước Quân đội Nga, giúp Moscow nhận được lợi ích thứ hai về mặt quân sự.
Thứ ba, cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và đồng minh Israel và Iran ở khu vực “rốn dầu của thế giới” là Trung Đông đã dẫn đến sự gián đoạn các tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu qua các eo biển Hormuz và Bab el - Mandeb, dẫn đến giá dầu tăng, điều này rất có lợi cho Nga.
Ông Galeotti lưu ý, biến động ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao, cũng củng cố uy tín của Moscow với các quốc gia Ả Rập khác, những quốc gia rất quan trọng đối với Moscow trong việc quản lý giá dầu, đồng thời cũng là kênh chuyển tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga.
Đồng thời, giá dầu tăng cao cũng cung cấp nguồn ngân sách lớn cho Nga, vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Moscow, dẫn đến chi tiêu quân sự cho Lực lượng Vũ trang Nga cũng tăng lên, đầy đủ khả năng duy trì sức mạnh trong cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.