Nga mời Liên hợp quốc và Chữ Thập đỏ vào cuộc điều tra vụ tấn công vào nhà tù ở DPR

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hôm nay (31/7), Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã chính thức mời các chuyên gia độc lập từ Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ đến điều tra vụ pháo kích vào một trung tâm giam giữ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Vụ đánh bom hôm thứ 6 tuần trước đã khiến 50 tù nhân thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hiện trường vụ tấn công nhà tù ở DPR.
Hiện trường vụ tấn công nhà tù ở DPR.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, với mong muốn có được một cuộc điều tra khách quan về cuộc tấn công vào trại giam ở Yelenovka, dẫn đến cái chết của nhiều tù nhân chiến tranh Ukraine, Liên bang Nga đã chính thức mời các chuyên gia từ Liên hợp quốc và Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế.

Cơ sở ở Yelenovka, phía nam Donetsk, là nơi giam giữ hàng trăm tù nhân Ukraine, chủ yếu là thành viên của tiểu đoàn Azov đầu hàng ở Mariupol vào tháng 5.

Theo tuyên bố trước đó của quân đội Nga, cuộc tấn công trên được tiến hành bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Quân đội Ukraine cũng đưa ra một tuyên bố hôm thứ 6 tuần trước, cáo buộc quân đội Nga pháo kích vào thị trấn. Tuyên bố cho rằng Moscow phá hủy nhà tù để đổ lỗi cho Kiev cũng như để “che giấu việc tra tấn và hành quyết tù nhân”.

Tuy nhiên quân đội DPR cho rằng Ukraine mới có lý do để “cố tình” nhắm mục tiêu vào nhà tù. Người đứng đầu DPR Denis Pushilin cho biết các thành viên Azov đã đưa ra lời khai về tội ác chiến tranh có thể xảy ra với các chỉ huy của họ. Chính quyền Kiev cũng biết chính xác nơi giam giữ tù nhân Azov – phát ngôn viên lực lượng dân quân DPR Eduard Basunrin nói với phóng viên.

Trong khi đó, những người ủng hộ Ukraine ở Washington không vội đổ lỗi vụ đánh bom cho Moscow.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các phóng viên, “chúng tôi không có đủ thông tin để nói một cách đúng đắn về những báo cáo rất sớm này”

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".