Nga cải tiến súng trường tấn công AK-12 dựa trên kinh nghiệm thực chiến ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tập đoàn sản xuất vũ khí Kalashnikov đã cải tiến súng trường tấn công AK-12 mới nhất dựa trên kinh nghiệm thu được trong hoạt động quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine – Giám đốc điều hành tập đoàn Vladimir Lepin cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Binh sĩ sử dụng AK-12.
Binh sĩ sử dụng AK-12.

Theo ông Lepin, kinh nghiệm vận hành AK-12 trong thực chiến là một vấn đề riêng. Tháng 3/2022, Cục Tên lửa và Pháo binh chủ lực của Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức một loạt cuộc họp về hoạt động của AK-12 trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các đề xuất đã được đưa ra để cải tiến hơn nữa loại vũ khí này.

Ông cho biết thêm, mẫu nâng cấp của AK-12 đã được trình bày trước Bộ Quốc phòng Nga.

Súng trường tấn công AK-12 5,45mm do Tập đoàn Kalashnikov chế tạo có tính năng tăng độ chính xác khi bắn và sử dụng một số đường ray Picatinny để lắp thêm các thiết bị khác: ống ngắm, tay cầm phía trước, đèn pin và thiết bị chỉ định laser.

AK-12 cũng được trang bị phanh mõm hiệu suất cao kiểu lưỡi lê, có thể tháo rời dễ dàng. Thiết kế của phanh này có phép lắp đặt các thiết bị bắn không tiếng ồn và không phát ra tia lửa.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ