Ukraine bị tố pháo kích nơi giam giữ tù nhân chiến tranh bằng HIMARS, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo quan chức thông tin của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Daniil Bezsonov, quân đội Ukraine đã pháo kích một nhà tù giam giữ tù nhân chiến tranh ở khu vực định cư Yelenovka vào sáng sớm hôm nay (29/7).

(Ảnh: RT)
(Ảnh: RT)

Trên Telegram, ông Bezsonov cho biết, “có một vụ đánh trực diện vào một tòa nhà có tù nhân. Kết quả cho đến thời điểm hiện tại là 40 người thiệt mạng, 130 người bị thương”.

Tuy nhiên, sau đó, cơ quan bảo vệ lãnh thổ DPR cho biết số người chết đã tăng lên 53 người.

Ông Bezsonov cho rằng, ông tin Kiev đã sử dụng nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công nhà tù.

Cơ sở này được cho là nơi chứa các chiến binh Ukraine bị Nga và đồng minh bắt giữ trong cuộc vây hãm nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol.

Trước sự kiện trên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc pháo kích của lực lượng vũ trang Ukraine nhắm vào trung tâm giam giữ trước khi xét xử ở Yelenivka thuộc DPR là một sự khiêu khích đẫm máu có chủ đích của Kiev.

Cuộc tấn công trên diễn ra khi binh sĩ Nga và DPR cố gắng đẩy binh lính Ukraine ra khỏi các khu vực phía tây của DPR.

Theo RT/Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ