Nga hạ 130 lính đánh thuê, xóa 5 kho vũ khí và diệt 3 lựu pháo M-777 Ukraine

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã hạ gục một lượng binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, đồng thời phá hủy kho vũ khí, khí tài của đối phương.

Binh sĩ Nga vận hành súng cối trên chiến trường.
Binh sĩ Nga vận hành súng cối trên chiến trường.

Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, hơn 40 quân nhân, 3 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) bị lực lượng Nga tiêu diệt gần Sinkovka, Ivanovka và Berestovoye (vùng Kharkov). Trong khi đó, 2 nhóm binh sĩ AFU cũng bị loại khỏi vòng chiến đấu gần Novosyolovskoye và Tabayevka (vùng Kharkov).

Ở hướng Krasniy Liman, các hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào 4 phân đội tấn công của AFU gần Chervonaya Dibrova (LPR), Novosadovoye, Serebryanka và Grigorovka (DPR). Kết quả là, Ukraine mất hơn 120 binh sĩ, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải và 2 xe cơ giới.

Một nhóm trinh sát AFU đã bị tiêu diệt gần Stelmakhovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Ở hướng Donetsk, cuộc tấn công của lực lượng Nga khiến 90 quân nhân Ukraine, 2 xe tăng, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép và 7 phương tiện cơ giới của họ bị tiêu diệt gần Krasnoye, Petrovskoye, Nevelskoye, Georgiyevka và Pobeda (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).

Ở hướng Nam Donetsk, các cuộc tấn công bằng pháo của Nga vào các đơn vị AFU đã khiến hơn 30 nhân viên Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải gần Prechistovka, Zolotaya Niva và Novodonetskoye (DPR) thiệt mạng.

Các cuộc tấn công có độ chính xác cao do Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga phát động nhằm vào các căn cứ tạm thời của các đơn vị thuộc “Quân đoàn nước ngoài” đã dẫn đến việc tiêu diệt hơn 130 lính đánh thuê nước ngoài gần Maslyakovka và Kramatorsk (DPR).

Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga còn vô hiệu hóa 72 đơn vị pháo AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và thiết bị quân sự của họ tại 104 khu vực.

Một loạt khí tài Ukraine đã bị Nga phá hủy, trong đó có: 4 kho vũ khí và thiết bị gần Gulyuaypole và Chervonoye (vùng Zaporozhye); 1 kho vũ khí và phần cứng gần Tyaginka (vùng Kherson); 3 hệ thống pháo M-777 do Mỹ sản xuất tại các vị trí khai hỏa gần Artyomovsk (DPR) và Chervonaya Dibrova (LPR); 2 hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad gần Volchansk (vùng Kharkov) và Serebryanka (DPR); 2 khẩu pháo D-30 gần Kamenskoye và Gulyaypole (vùng Zaporozhye); 2 bộ phóng cho hệ thống HIMARS gần Kramatorsk.

Ngoài ra, tên lửa và các cuộc không kích của Nga nhắm vào gần nhà ga xe lửa Druzhkovka (DPR) đã dẫn đến việc loại bỏ: 2 bộ phóng hệ thống HIMARS, 4 xe chiến đấu bọc thép RM-70 Vampire, hơn 800 tên lửa cho các hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 6 phương tiện cơ giới và 120 quân nhân Ukraine.

Trong cuộc chiến phản công, các cơ sở phòng không Nga đã bắn rụng 13 máy bay không người lái Ukraine gần Svistunovka, Chervonopopovka (LPR), Kirillovka (DPR), Trudovoye và Berdyansk (vùng Zaporozhye). 9 quả đạn tên lửa phóng từ HIMARS của Ukraine đã bị chặn gần Chervonopopovka (LPR) và Novaya Kakhovka (vùng Kherson).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.

Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa trước “Ngày hội non sông”. Ảnh: Minh Cương

Đất Mỏ ngày hội bầu cử

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu bài thơ "Đất Mỏ ngày hội bầu cử" của tác giả Hồng Gai, nhân ngày bầu cử 15/3/2026.

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.