NASA lo Trung Quốc kiểm soát nơi giàu tài nguyên của Mặt trăng

GD&TĐ - Giám đốc NASA lo Trung Quốc kiểm soát Mặt trăng sau khi thừa nhận chương trình không gian nước này đạt được ‘thành công to lớn’ trong thập kỷ qua.

(Ảnh: Getty Image)
(Ảnh: Getty Image)

Theo Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Bill Nelson, Trung Quốc có thể cố gắng giành quyền kiểm soát các địa điểm giàu tài nguyên nhất trên Mặt trăng nếu giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Mỹ tại đây.

"Đó là sự thật: chúng ta đang trong cuộc chạy đua vào không gian" - ông Nelson nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico hôm 1/1 - "Tốt hơn hết chúng ta nên coi chừng để họ (Trung Quốc) không kiểm soát một nơi trên mặt trăng dưới vỏ bọc nghiên cứu khoa học. Họ có thể nói ‘hãy tránh xa, chúng tôi ở đây, đây là lãnh thổ của chúng tôi'” - ông cảnh báo.

Vấn đề là "vào thời điểm này, chúng ta cho rằng chỉ có ở cực nam của mặt trăng mới có nhiều nơi phù hợp để thu hoạch nước, v.v.", người đứng đầu cơ quan vũ trụ Mỹ nói thêm.

Năm 2019, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên thực hiện hạ cánh ở phía xa của Mặt trăng trong sứ mệnh robot Chang’e 4. Sau đó, nó đã có thể đưa các mẫu mặt trăng trở lại Trái đất. Bắc Kinh cho biết họ dự kiến đưa con người lên Mặt trăng trước năm 2030 và sau đó sẽ thành lập một trạm nghiên cứu khoa học ở đó.

Trong vài năm qua, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) cũng đã gửi thành công một tàu quỹ đạo và một tàu tự hành tới Sao Hỏa, đồng thời phóng trạm vũ trụ quốc gia của mình vào quỹ đạo Trái đất.

"Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã đạt được những thành công và tiến bộ to lớn" trong chương trình không gian của mình, ông Nelson thừa nhận. Tuy nhiên, ông vẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng NASA có những gì cần thiết để giành chiến thắng một lần nữa trong cuộc đua này và hoàn thành mục tiêu đặt ra là gửi một phi hành đoàn lên Mặt trăng vào năm 2025.

Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Mỹ về một chương trình nghị sự ngầm đằng sau chương trình không gian của họ.

Tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng "vũ trụ không phải là sân đấu vật, mà là một lĩnh vực quan trọng để hợp tác cùng có lợi". Ông cho biết, việc khám phá vũ trụ là "nỗ lực chung của nhân loại và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người". Ông cũng cho biết thêm rằng Trung Quốc cam kết sử dụng không gian một cách hòa bình và hợp tác với các nước khác.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình 'Tết bản làng' diễn ra từ ngày 5/1 đến hết tháng 1/2026.

Năm mới vui 'Tết bản làng'

GD&TĐ - Những ngày đầu năm 2026, không gian Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ngập tràn sắc xuân, với chương trình 'Tết bản làng'...

Tiêm kích F-35A của Mỹ trong một lần xuất hiện tại Greenland.

Ông Trump muốn Nga tránh xa Greenland

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không để Nga hay Trung Quốc can thiệp vào Venezuela và khiến họ phải tránh xa Greenland.