Phạm lệnh cấm, quân nhân Nga khiến HIMARS Ukraine làm chết 89 binh sĩ ở Makiivka

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Trung tướng Sergey Sevryukov, số binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào Makiivka đã tăng lên 89 người.

Công nhân dọn dẹp đống đổ nát sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine ở Makiivka trong đêm ngày 1/1.
Công nhân dọn dẹp đống đổ nát sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine ở Makiivka trong đêm ngày 1/1.

Theo ông Sevryukov bệ phóng HIMARS dùng để thực hiện cuộc tấn công trên đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công trả đũa của Nga.

Trước đó đã có báo cáo về 63 người chết trong vụ tấn công trên.

Trung tướng Sevryukov cho biết, pháo binh Ukraine đã được chỉ định tấn công bằng 6 quả đạn HIMARS vào điểm triển khai tạm thời của một trong các đơn vị quân đội Nga ở khu vực Makiivka vào lúc 00:01 giờ ngày 1/1 (giờ Moscow).

Hai quả tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn, nhưng 4 quả khác trúng vào tòa nhà nơi các quân nhân Nga đóng quân, khiến trần nhà nhà bị sập.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân đã được cấp cứu tại các cơ sở y tế. Theo ông Sevryukov, trong số những người thiệt mạng có phó chỉ huy trung đoàn, Trung tá Bachurin.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng nguyên nhân chính của thảm kịch được cho là vì quân nhân sử dụng hàng loạt điện thoại di động bất chấp lệnh cấm. Ông Sevryukov lưu ý rằng yếu tố này cho phép đối phương theo dõi và xác định tọa độ vị trí quân nhân Nga để tấn công.

Bộ Quốc phòng hứa sẽ đưa thủ phạm của thảm kịch ra trước công lý và thực hiện các biện pháp cần thiết để loại trừ những sự cố tương tự trong tương lai.

Quân đội Nga đã bắn trả và phá hủy bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS dùng để thực hiện cuộc tấn công trên.

Ngoài ra, các cuộc không kích và tên lửa của Nga gần nhà ga đường sắt Druzhkivka đã tiêu diệt thêm 4 hệ thống HIMARS, 4 hệ thống RM-70 Vampire, hơn 800 quả đạn cho các hệ thống này, 8 ô tô và hơn 200 người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài.

Hôm 2/1, Bộ Quốc phòng cũng báo cáo quân đội Ukraine đã tấn công bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS vào điểm triển khai tạm thời của binh lính Nga trong khu vực Makiivka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Trong số 6 tên lửa phóng đi từ hệ thống trên, có 4 quả bắn trúng mục tiêu.

Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine ngày 24/2/2022. Tổng thống Vladimir Putin cho biết mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ người dân đã 8 năm chịu sự ức hiếp, diệt chủng của chế độ Kiev".

Theo ông Putin, để làm được điều này, kế hoạch phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine đã được thực hiện, nhằm đưa ra công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm về "tội ác đẫm máu đối với thường dân" Donbass.

Theo RIA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.