Nga diệt 4 trạm radar S-300, chặn nguồn dự trữ đến nơi chiến đấu của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công vào các liên hợp công nghiệp, quốc phòng, chỉ huy của Ukraine.

Quân nhân thuộc Lực lượng phòng không Nga tác chiến.
Quân nhân thuộc Lực lượng phòng không Nga tác chiến.

Ngày 17/12, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngày 16/12, các hệ thống liên hợp công nghiệp, quốc phòng và chỉ huy quân sự của Ukraine cũng như các cơ sở năng lượng hỗ trợ họ đã bị lực lượng Nga tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, trên không và trên biển. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị vô hiệu hóa.

Cuộc tấn công trên đã ngăn việc vận chuyển vũ khí và đạn dược do nước ngoài sản xuất, chặn việc di chuyển các nguồn dự trữ đến các khu vực chiến đấu. Nó cũng cản trở các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất và sửa chữa vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược.

Đồng thời, 4 trạm radar của hệ thống phòng không S-300 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại các khu định cư Andrusovka và Pridneprovskoye (vùng Dnepropetrovsk), Novotavricheskaya và Nikolay-Pole (vùng Zaporozhye) đã bị Nga phá hủy.

Ở hướng Kupyansk, hỏa lực Nga nhắm vào các đơn vị quân đội Ukraine ở các khu định cư Petropavlovka và Timkovka (vùng Kharkov). Kết quả là có tới 40 quân nhân Ukraine, 7 xe chiến đấu bọc thép và 4 ô tô của họ bị phá hủy.

Ở hướng Krasny Liman, quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào lực lượng dự bị của đối phương gần Kolodezi (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR). Kết quả là có tới 30 quân nhân Ukraine thương vong, 2 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải của họ bị vô hiệu hóa.

Theo hướng Donetsk, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công giúp giành được các phòng tuyến thuận lợi và vị trí mới. Các đơn vị AFU không thành công trong việc phản công các đơn vị Nga gần Bakhmutskoye và Opytnoye (DPR). Họ bị pháo binh và các nhóm xung kích Nga chặn đứng và bị phân tán. Tại đây, hơn 30 quân nhân Ukraine thiệt mạng, 7 phương tiện của họ bị phá hủy.

Ở hướng Nam Donetsk, có 35 quân nhân Ukraine và 2 xe bọc thép của họ bị tiêu diệt trong ngày bởi các hành động tích cực của quân đội Nga. Hơn nữa, 2 nhóm binh sĩ AFU bị phát hiện và tiêu diệt gần Novomayorskoye và Shevchenko (DPR).

Các lực lượng Nga đã tấn công vào điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Cơ giới số 14 của AFU gần thành phố Kupyansk (vùng Kharkov), cũng như 53 đơn vị pháo binh tại các vị trí bắn, nhân lực và khí tài quân sự của họ tại 89 khu vực. Một địa điểm tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài bị Nga tấn công gần Krasny Liman (DPR).

Ngoài ra, 2 máy bay không người lái Ukraine đã bị lực lượng phòng không bắn hạ gần Zaliman (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR). Bên cạnh đó, 3 quả đạn phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt Uragan của Ukraine đã bị đánh chặn gần Tokmak (vùng Zaporozhye), 4 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS cũng chịu chung số phận ở gần Rozovka và Baranikovka (LPR).

Theo Rusvesna

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ