Ngày 28/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, bệnh nhân 26 tuổi tại Campuchia vì bất cẩn, mái tóc dài của cô cuốn chặt vào vòng quay của chiếc máy tuốt lúa.
Lực vặn xoắn cực mạnh từ cỗ máy không chỉ lột phăng toàn bộ mảng da đầu của nạn nhân mà còn khiến vùng cổ bị bẻ ngoặt dữ dội. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nguy kịch.
Để duy trì sự sống, bệnh nhân được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy, truyền dịch và sử dụng thuốc nâng huyết áp.
Kết quả chụp CT Scan cho thấy bệnh nhân bị lõm sọ hở, nhiều mảnh xương sọ vỡ vụn cắm sâu vào màng não. Đội ngũ y tế nhanh chóng thực hiện phẫu thuật làm sạch vết thương, loại bỏ các dị vật và tiến hành cố định cột sống cổ để ngăn ngừa nguy cơ liệt tứ chi.
Rất may mắn, kết quả MRI xác nhận tủy sống của cô gái trẻ chưa bị tổn thương, mở ra cơ hội phục hồi vận động.
Sau khi các chỉ số huyết động dần ổn định, các bác sĩ tiến hành một ca phẫu thuật phức tạp khác là lấy da vùng đùi để ghép lên toàn bộ diện tích da đầu đã mất.
Đến ngày thứ 10 sau mổ, bệnh nhân được xuất viện. BS.CKII Đỗ Văn Long - Phó Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh chia sẻ, bệnh nhân hiện tỉnh táo hoàn toàn, có thể cử động tay chân và giao tiếp được. Đây là kết quả cực kỳ khả quan đối với một trường hợp chấn thương phức tạp cả về sọ não lẫn cột sống.
"Dù chặng đường phía trước vẫn cần thêm những đợt ghép da bổ sung để ổn định hoàn toàn, nhưng sự hồi phục của cô gái ở tuổi 26 chính là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ từ đội ngũ y bác sĩ Việt Nam", BS Long khẳng định.
BS Long khuyến cáo, tai nạn từ máy tuốt lúa, máy ép nước mía hay cối xay thịt... luôn để lại những di chứng khốc liệt cho nạn nhân. Để tránh những bi kịch tương tự, người lao động cần đặc biệt lưu ý kiểm tra các bộ phận che chắn bảo vệ của máy móc trước khi vận hành; Phụ nữ làm việc gần máy móc phải cột tóc cao, sử dụng mũ hoặc khăn trùm kín tóc; tuyệt đối không mặc quần áo rườm rà.
"Khi xảy ra tai nạn, cần thực hiện đúng các bước sau để tăng cơ hội sống sót cho nạn nhân, như: Dùng vải sạch ấn chặt vào vùng da bị lóc để hạn chế mất máu từ động mạch, tuyệt đối không bế xốc hay vặn xoắn cổ bệnh nhân, để nạn nhân nằm trên mặt phẳng cứng, giữ thẳng đầu và cổ, tránh rung lắc, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất", BS Long nhấn mạnh.