Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan - ông Radoslaw Sikorsky đã tuyên bố như vậy tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague, theo báo cáo của ấn phẩm Slawa.
Theo ông Sikorsky, cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Nga và Belarus, dự kiến diễn ra trên lãnh thổ Belarus, được cho là đã chuyển vào sâu trong đất liền nhằm "giảm căng thẳng ở biên giới với các quốc gia láng giềng".
Tuy nhiên, Sikorsky bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của thông tin liên quan đến việc di chuyển cuộc tập trận ra khỏi biên giới Ba Lan.
Ông cũng lưu ý rằng sự kiện trên sẽ được tổ chức ở quy mô nhỏ hơn vì "các đơn vị quân sự tinh nhuệ nhất của Nga đã tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine".
"Ngoài ra, Nga buộc phải thành lập các đội hình mới trên tuyến biên giới với Phần Lan, khi họ đang phải kéo giãn lực lượng của mình", Bộ trưởng Ngoại giao nói thêm.

Khu vực Kaliningrad luôn nằm trong tình trạng được tình báo Ba Lan đặc biệt chú ý. Ngày nay vùng Kaliningrad là một phần lãnh thổ hải ngoại của Nga, khu vực này không có biên giới đất liền với phần chính của nước Nga và chỉ được kết nối bằng đường biển.
Diện tích của Kaliningrad khoảng 15 nghìn km2, bằng gần một nửa vùng Zhytomyr ở Ukraine. Đây là lãnh thổ cũ của Đông Phổ, sau khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc vào năm 1945, khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Liên Xô và được gọi là Vùng Konigsberg.
Nga đã biến Kaliningrad thành một tiền đồn quân sự kiên cố, nhưng cuộc chiến với Ukraine đã buộc Moskva phải rút một phần đáng kể lực lượng khỏi đó. Việc cắt giảm quân số trong khu vực đã được quan sát thấy vào tháng 8 năm 2024.
Sau đó chỉ huy Lực lượng vũ trang Litva - Tướng Raimundas Vaiksnoras, báo cáo rằng do cuộc tấn công của Quân đội Ukraine ở khu vực Kursk, Nga buộc phải điều chuyển quân từ Kaliningrad đến đó.