Cuộc thử nghiệm được thực hiện trên đảo Hokkaido, nằm gần biên giới Nga, bất chấp việc vào tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo Tokyo không được tiến hành các vụ phóng tương tự ở vùng lân cận lãnh thổ Nga.
Khoảng 300 binh sĩ từ Lữ đoàn Pháo binh số 1 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đã tham gia cuộc tập trận. Trong sự kiện trên, tên lửa đã được bắn vào một chiếc thuyền không người lái cách bờ biển phía Nam Hokkaido khoảng 40 km.
Do hạn chế về không gian và yêu cầu an toàn, trước đây Nhật Bản chủ yếu tiến hành các cuộc thử tên lửa ở Hoa Kỳ và Úc, những nơi có các bãi thử lớn.
Theo Hiến pháp hòa bình của mình, Nhật Bản thường chỉ giới hạn việc sử dụng vũ khí quân sự vào mục đích tự vệ.
Tuy nhiên, vào năm 2022, tình hình đã thay đổi khi Tokyo thông qua chiến lược an ninh 5 năm, trong đó Trung Quốc được coi là thách thức chính. Tài liệu này cũng dự kiến sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ và xây dựng năng lực tên lửa của Nhật Bản.
Hệ thống tên lửa chống hạm SSM-1 (Type 88) được thử nghiệm tuần này do Mitsubishi Heavy Industries phát triển và đưa vào sử dụng từ năm 1988.
Tổ hợp này là vũ khí tấn công chính của lực lượng phòng thủ bờ biển Nhật Bản và được sử dụng tích cực để bảo vệ vùng lãnh hải cũng như đặc quyền kinh tế của đất nước.
Các cuộc thử nghiệm đầu tiên của Type 88 diễn ra vào năm 1987 tại bãi huấn luyện của Mỹ ở Point Mugu, California, nơi hệ thống này nhận được lời khen ngợi cao từ Quân đội Hoa Kỳ.
Về vũ khí, Type 88 dựa trên tên lửa hàng không ASM-1 (Type 80), nó được trang bị một tầng khởi tốc nhiên liệu rắn và một động cơ phản lực, cung cấp tầm bắn 150 - 180 km.