Ukraine đang tìm cách mở rộng lực lượng không quân của mình bằng các máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Pháp. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố điều này sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Emmanuel Macron.
"Chúng tôi đã thảo luận về khả năng mở rộng đội bay của mình bằng thêm các chiến đấu cơ Mirage 2000", thông điệp của ông Zelensky cho biết. Ngoài ra hai tổng thống còn thảo luận về việc sản xuất chung và đầu tư vào máy bay không người lái đánh chặn.
Ukraine hiện đang sử dụng tiêm kích Mirage 2000 trong điều kiện chiến đấu. Vào tháng 3, báo chí biết rằng những chiến đấu cơ này đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công kết hợp tên lửa và máy bay không người lái của Nga - sau đó một chiếc Mirage 2000 của Ukraine đã bắn hạ tên lửa hành trình Kh-101.

Nhóm phi công và nhân viên kỹ thuật đầu tiên của Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện cho loại máy bay chiến đấu đa năng này vào cuối tháng 12 năm 2024. Theo nguồn phân tích của Cơ quan viện trợ Pháp dành cho Ukraine, khóa đào tạo kéo dài tổng cộng 6 tháng.
Trong khuôn khổ viện trợ quân sự của Pháp, Ukraine sẽ nhận được từ 12 đến 20 máy bay chiến đấu Mirage 2000-5F. Đồng thời, có khả năng con số này sẽ tăng lên, đặc biệt là thông qua việc chuyển giao tiêm kích từ Không quân Pháp hoặc từ Hy Lạp như nguồn bổ sung.
Trước khi chuyển giao, máy bay đã trải qua những sửa đổi cần thiết - đặc biệt là điều chỉnh để có thể sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác chống lại các mục tiêu trên mặt đất.
Căn cứ những gì các phương tiện truyền thông đưa tin, Mirage 2000-5F của Ukraine sẽ có khả năng sử dụng vũ khí chính xác, bao gồm tên lửa hành trình SCALP EG / Storm Shadow của Pháp - Anh và bom dẫn đường AASM Hammer của Pháp.