Ngày 18/3, Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) và Trung tâm Đào tạo trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP Training) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).
Đây là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác dài hạn nhằm thúc đẩy liên kết giữa đào tạo đại học, nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao.
Cùng doanh nghiệp “giải bài toán” từ đào tạo đến thực tiễn
Trong bối cảnh TPHCM đang tái định hình chiến lược phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, sự hiện diện của một trường đại học khai phóng quy mô lớn ngay tại Khu Công nghệ cao không chỉ mang ý nghĩa về giáo dục mà còn mở ra hướng đi mới cho mô hình phát triển tri thức gắn với hệ sinh thái công nghệ.
Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như mở rộng cơ hội thực tập cho sinh viên tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao, trao đổi giảng viên ở các lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời phát triển các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thành phố.
Đáng chú ý, mô hình học tập dựa trên dự án (project-based learning) được kỳ vọng trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhà trường và doanh nghiệp, khi sinh viên trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn.
Không chỉ dừng lại ở đào tạo, FUV đang từng bước xây dựng các trụ cột thúc đẩy đổi mới sáng tạo ngay trong nội tại. Viện Trí tuệ Nhân tạo (AI Institute) tập trung phát triển năng lực nghiên cứu và ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, từ giáo dục đến chính sách công.
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (Center for Entrepreneurship & Innovation - CEI) đóng vai trò ươm mầm các dự án khởi nghiệp của sinh viên.
Hoàn thiện hệ sinh thái - đại học trở thành “trung tâm tri thức”
PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM phát biểu tại buổi lễ.
Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc SHTP Training, cho biết hợp tác này mở ra giai đoạn phát triển mới, kế thừa nền tảng hơn 20 năm hoạt động của trung tâm, đồng thời hướng tới các mô hình đào tạo gắn chặt với nhu cầu doanh nghiệp.
Theo bà Thu, trung tâm có nhiệm vụ đào tạo bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho người lao động trong khu công nghệ cao, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm cung cấp nguồn nhân lực đã qua đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Ở góc độ quản lý, đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao nhận định sự hiện diện của Fulbright không chỉ là hợp tác giáo dục mà còn là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghệ của thành phố.
PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, nhấn mạnh việc Fulbright hiện diện tại đây sẽ trở thành “mảnh ghép” quan trọng trong hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ sản xuất đến nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo.
Ông cũng cho rằng mô hình liên kết “ba nhà” giữa nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường đã chứng minh hiệu quả trong các mô hình phát triển hiện đại, trong đó đại học giữ vai trò trung tâm kết nối tri thức và nguồn lực. “Đổi mới sáng tạo cần bắt đầu từ con người, từ thế hệ trẻ và đó chính là thế mạnh của các cơ sở giáo dục đại học,” ông nhận định.
Về phía FUV, việc chuẩn bị chuyển về khuôn viên tại Khu Công nghệ cao sau hơn 10 năm phát triển không chỉ là sự dịch chuyển địa lý mà còn mang ý nghĩa chiến lược.
TS Đinh Vũ Trang Ngân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là bước tiến quan trọng để nhà trường hiện thực hóa vai trò của một trung tâm tri thức gắn liền với hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.
Trong định hướng này, FUV không chỉ phục vụ sinh viên mà còn mở rộng tác động đến cộng đồng tri thức đang làm việc tại Khu Công nghệ cao.
Nhà trường kỳ vọng sẽ cùng SHTP Training mở rộng phạm vi ảnh hưởng của giáo dục, không chỉ nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn mà còn kết nối nguồn lực, mở rộng mạng lưới, tạo điều kiện để lực lượng lao động Việt Nam tiếp cận với các chuẩn mực và công nghệ tiên tiến trên thế giới.
Theo TS Đinh Vũ Trang Ngân, việc hợp tác trên là cơ hội để FUV đóng góp sâu hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, từng bước khẳng định vai trò như một “Trung tâm Tri thức” (Knowledge Hub) ngay tại Khu Công nghệ cao TPHCM.