NATO bác yêu cầu gửi cảnh sát và quân đội tới Kosovo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ chỉ huy của lực lượng NATO tại Kosovo (KFOR) đã từ chối yêu cầu của Belgrade về việc đưa một đội cảnh sát và quân đội đến Kosovo.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Ngày 8/1, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết trên TV Pink, "họ đã viết trong bức thư được soạn thảo cẩn thận gửi chính phủ Serbia mà tôi cũng đã nhận được. Theo đó, không cần thiết phải đưa quân đội trở lại Kosovo và Metohija, đồng thời đề cập đến Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".

Theo ông, phản ứng này có thể dự đoán được. Trước đó, ông Vucic đã báo cáo về việc chuyển một yêu cầu như vậy. Ngày 1/1, Thủ tướng Kosovo Albin Kurti cũng tuyên bố muốn tăng số lượng binh sĩ NATO “nhằm củng cố hòa bình và an ninh trong toàn bộ khu vực Tây Balkan”.

Ông lưu ý rằng việc tăng số lượng binh sĩ trong lực lượng gìn giữ hòa bình KFOR của NATO sẽ hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ.

Khoảng 3.800 binh sĩ của KFOR, lực lượng quốc tế do NATO đứng đầu, được triển khai ở Kosovo, trong đó có khoảng 70 binh sĩ đến từ Đức. Người ta cho rằng 400 quân Đức nữa có thể được gửi đến khu vực.

Ngày 28/12, ông Vucic kêu gọi người dân tộc Serb ngừng biểu tình chống lại chính quyền Pristina và dỡ bỏ các chướng ngại vật đã dựng lên. Ông lưu ý rằng Serbia đã nhận được sự đảm bảo từ Mỹ và EU rằng "không người Serbia nào ở Kosovo từng tham gia biểu tình và lập rào chắn sẽ bị quấy rối hoặc giam giữ".

Theo ông, Serbia cũng nhận được sự đảm bảo từ lực lượng an ninh của chính Kosovo. Họ hứa sẽ không đến phía bắc Kosovo nếu không có sự đồng ý của chỉ huy phái bộ NATO (KFOR) và đại diện của người dân địa phương.

Cùng ngày, ông Vucic cảm ơn Nga vì sự hỗ trợ chính trị của họ trong thời gian tình hình với Kosovo và Metohija trở nên trầm trọng hơn.

Năm 2008, cấu trúc Kosovo Albania ở Pristina tuyên bố độc lập khỏi Serbia. Theo Hiến pháp Serbia, lãnh thổ này của quốc gia không được công nhận là một tỉnh tự trị của Kosovo và Metohija trong nước.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.