Tổng thống Serbia tuyên bố hạ nhiệt tình hình nóng Kosovo

GD&TĐ - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết người Serbia ở phía bắc Kosovo sẽ bắt đầu dỡ bỏ các rào chắn vào ngày 29/12.

Rào chắn ở Rudare, gần phần phía bắc của thị trấn Mitrovica, Kosovo, nơi có nhiều sắc tộc khác nhau. (Ảnh: Reuters).
Rào chắn ở Rudare, gần phần phía bắc của thị trấn Mitrovica, Kosovo, nơi có nhiều sắc tộc khác nhau. (Ảnh: Reuters).

"Đó là một quá trình lâu dài. Sẽ mất một khoảng thời gian" - ông Vucic nói sau khi gặp gỡ những người Serbia từ phía bắc Kosovo tại thị trấn Raska của Serbia, theo hãng tin Reuters.

Ngày 10/12, người Serb ở phía bắc Kosovo bắt đầu dựng rào chắn để phản đối việc chính quyền Kosovo bắt giữ một số sĩ quan cảnh sát người Serb vì cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh và khủng bố có từ cuộc xung đột 1998-1999.

Ngày 11/12, ông Vucic tổ chức một cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia và cáo buộc Kosovo vi phạm các thỏa thuận hiện có sau khi lãnh đạo Kosovo Kurti thúc giục lực lượng khu vực do NATO dẫn đầu dỡ bỏ các chướng ngại vật trên đường do người Serb dựng lên ở Kosovo. Ông Kurti cảnh báo rằng nếu phái đoàn từ chối tham gia, lực lượng an ninh của Kosovo sẽ tự mình thực hiện chiến dịch.

Người Serb ở phía bắc Kosovo đã dựng rào chắn mới trên những con đường quan trọng đến và đi từ Serbia vào đầu tuần này. Vài ngày trước đó, cảnh sát Kosovo cho biết các trạm kiểm soát biên giới Jarinje và Brnjak đã bị đóng cửa do có rào chắn.

Hôm 28/12, cựu cảnh sát Dejan Pantic đã được trả tự do và bị quản thúc tại gia. Trước đó, ông bị Kosovo bắt giữ và khiến tạo ra một làn sóng phản đối khác của cộng đồng thiểu số người Serb ở Kosovo.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức đón đoàn khách quốc tế đầu tiên "xông đất" Cao Bằng ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Cao Bằng hút khách du lịch dịp Tết

GD&TĐ - Trong 4 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 17 đến 20/2, tức mùng 1 đến mùng 4 tháng Giêng), du lịch Cao Bằng ghi nhận lượng khách tăng cao.