Đức từ chối đơn phương chuyển giao xe tăng Leopard cho Ukraine

GD&TĐ - Đức không có kế hoạch đơn phương gửi xe tăng Leopard tới Ukraine, đồng chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Lars Klingbeil cho biết ngày 7/1.

(Ảnh: Global Look Press/Philipp Schulze)
(Ảnh: Global Look Press/Philipp Schulze)

Ông Lars Klingbeil giải thích rằng bước đi này có thể là dấu hiệu của việc tham gia vào các hoạt động thù địch. Do đó, những quyết định như vậy nên được đưa ra một cách thận trọng và chú ý đến hành động của các đồng minh.

"Hiện không có quốc gia nào cung cấp cho (Kiev) những xe tăng hạng nặng như Leopard 1 hay Leopard 2" - Ông Klingbeil nhấn mạnh và nói thêm rằng bất chấp những hạn chế nhất định, phương Tây dự định sẽ hỗ trợ Ukraine một cách nhất quán và tích cực.

Trước đó cùng ngày, một phán quyết tương tự về việc cung cấp Leopard đã được công bố ở Ba Lan. Thủ tướng Mateusz Morawiecki lưu ý điều này sẽ không xảy ra nếu không có sự hỗ trợ và tham gia triệt để của các quốc gia khác.

Ngày 5/1, Đức và Mỹ đã đồng ý hợp tác chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot (SAM) cho Ukraine. Đồng thời, có thông tin cho rằng, các phương tiện chiến đấu bộ binh (IFV) do Mỹ và Đức sản xuất là Bradley và Marder sẽ được cung cấp trong gói hỗ trợ quân sự cho Kiev. Cả 2 nước này có kế hoạch tổ chức huấn luyện cần thiết cho quân đội Ukraine.

Theo đại diện của chính phủ Đức Steffen Hebestreit, việc huấn luyện quân nhân Ukraine sẽ mất khoảng 2 tháng và sẽ diễn ra trên lãnh thổ Đức.

Các nước phương Tây bắt đầu trang bị vũ khí tích cực hơn cho Ukraine trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt do Moscow tiến hành kể từ ngày 24/2/2022. Chiến dịch quân sự này được cho là để bảo vệ Donbass khi tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?

Nghi lễ công bố đặt tên đường Đỗ Mười ở TPHCM thực hiện hồi tháng 1/2025. Ảnh: HCMCPV

TPHCM: Giải 'bài toán' trùng tên đường

GD&TĐ - Nhiều tuyến đường trùng tên sau khi sáp nhập TPHCM gây khó khăn cho người dân, trong khi các chuyên gia đề xuất số hóa để giải quyết vấn đề.