NASA đã phát hiện ra tín hiệu bí ẩn này vào năm ngoái, và hiện tin rằng, nó được gây ra bởi vệ tinh Relay 2.
Vệ tinh đã chết từ lâu này được phóng vào năm 1964 nhưng đã ngừng hoạt động chỉ ba năm sau đó. Nhưng, khoảng 60 năm sau, nó đã gửi một tín hiệu bất ngờ và các nhà khoa học không chắc chắn điều đó đã xảy ra như thế nào.
Xung này chỉ kéo dài 30 nano giây, không khớp với bất kỳ hệ thống nào của vệ tinh. Điều này loại trừ khả năng truyền tín hiệu có chủ đích.
Clancy James, phó Giáo sư tại Viện Thiên văn học Vô tuyến thuộc Đại học Curtin ở Úc, chia sẻ với tờ New Scientist: "Đây là một xung vô tuyến cực kỳ mạnh, làm lu mờ mọi thứ khác trên bầu trời trong một khoảng thời gian rất ngắn".
James và các đồng nghiệp của ông tin rằng, sóng vô tuyến được tạo ra bởi tác động của thiên thạch siêu nhỏ hoặc sự tích tụ điện. Tín hiệu, được các nhà khoa học thu được vào tháng 6/2024, có nguồn gốc từ Ngân Hà chứ không phải từ một thiên hà xa xôi nào đó.
"Chúng tôi đều rất phấn khích, nghĩ rằng, có thể chúng tôi đã phát hiện ra một sao xung mới hoặc một vật thể nào đó khác", James nói thêm.
Tuy nhiên, người ta sớm xác định rằng, xung này chỉ có thể đến từ Relay 2.
Các nhà khoa học cho rằng, vệ tinh có thể đã bị một thiên thạch nhỏ va vào, nhưng tin rằng, có nhiều khả năng là sự kiện phóng tĩnh điện đã tạo ra vụ nổ. Điều này xảy ra khi có dòng điện đột ngột giữa hai bề mặt gần nhau.
Các nhà nghiên cứu từ trường đại học cho biết: "Là một tàu vũ trụ rất sớm, Relay 2 có thể được chế tạo từ các vật liệu có khả năng giữ điện tích lớn hơn, và do đó tạo ra các sự kiện ESD mạnh hơn. Từ lâu, người ta đã biết rằng, ESD gây ra các xung tần số vô tuyến".
Karen Aplin, giáo sư khoa học và công nghệ vũ trụ tại Đại học Bristol, cho biết, sẽ rất khó để xác định chính xác tín hiệu này được tạo ra như thế nào vì đối với các nhà khoa học, cả hai khả năng đều có vẻ giống nhau.
"Trong một thế giới có nhiều mảnh vỡ không gian và có nhiều vệ tinh nhỏ, giá rẻ với khả năng bảo vệ hạn chế khỏi hiện tượng phóng tĩnh điện, thì phương pháp phát hiện vô tuyến này cuối cùng có thể cung cấp một kỹ thuật mới để đánh giá hiện tượng phóng tĩnh điện trong không gian", bà Aplin giải thích.