Nâng mức độ cao nhất trong chuyển giao đào tạo kỹ thuật ghép thận

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 24/4, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 công tác ghép thận.

PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế).
PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế).

Phát biểu tại hội nghị, PGS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, bệnh viện đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận.

“Việc triển khai thành công kỹ thuật ghép thận từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho đơn vị góp phần giúp bệnh viện giải quyết nhu cầu ghép thận ngày càng nhiều, tăng khả năng sống cho người bệnh”, PGS Thanh cho hay.

Theo PGS Thanh, đây cũng là khởi đầu để bệnh viện tiếp tục thực hiện ghép gan và ghép các bộ phận cơ thể người khác trong thời gian sắp tới. Việc chuyển giao đào tạo kỹ thuật ghép thận từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho đơn vị sẽ được nâng lên mức độ cao nhất.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, BS.CKII Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh viện đã thực hiện thành công 1.280 ca ghép thận và nhiều ca ghép các bộ phận cơ thể người khác. Hiện nay, quy trình ghép tạng tại đơn vị đã trở thành hoạt động thường quy.

PGS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM).
PGS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM).

Theo BS Việt, Bệnh viện Chợ Rẫy mong Bệnh viện Thống Nhất hãy xem đơn vị như chỗ dựa tinh thần trong hoạt động hiến ghép các bộ phận cơ thể người, góp phần đem lại nhiều sự sống hơn nữa cho người dân.

“Hoạt động vận động hiến ghép mô - tạng, nhất là từ người cho chết não là rất cần thiết. Bệnh viện Chợ Rẫy vận động được 46 trường hợp hiến tạng từ người chết não. Hiện nay, trên thế giới hiếm có nơi đâu thực hiện được việc chuyển tạng từ nơi hiến đến nơi nhận, cách xa hàng trăm cây số bằng máy bay dân dụng”, BS Việt thông tin thêm.

Cũng tại hội nghị, PGS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá, 12 ca không phải số nhiều nhưng là bước ngoặt chuyên môn của Bệnh viện Thống Nhất trong công tác ghép thận và chăm sóc sức khỏe người dân.

"Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện nghiêm túc, chưa nhận bất kỳ phản ánh nào liên quan đến vấn đề pháp lý, chuyên môn. Đây là nỗ lực phi thường khi những năm trước, bệnh viện có rất nhiều khó khăn”, PGS Khuê nhận định.

Việc ghép tạng giúp nâng cao kỹ thuật điều trị của bệnh viện và nâng cao tay nghề chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ.

Việc ghép tạng giúp nâng cao kỹ thuật điều trị của bệnh viện và nâng cao tay nghề chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ.

PGS Khuê cho biết thêm, ở nước ngoài, đa số mọi người có nhận thức cao về việc hiến tạng cứu người. Tại Việt Nam, ở những bệnh viện tuyến cuối chỉ có vài chục ca ghép tạng từ người hiến chết não.

"Ghép tạng không phải là vấn đề lớn của ngành Y tế Việt Nam, tuy nhiên, ghép tạng giúp nâng cao kỹ thuật điều trị của bệnh viện, nâng cao tay nghề chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ và tăng tỷ lệ sống cho các bệnh nhân không may mắn mắc bệnh”, PGS Khuê nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

GD&TĐ - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức (diện xét tuyển viên chức) năm 2024 như sau: