Giảm lãi suất tạo động lực cho người nghèo Cao Bằng vươn lên

GD&TĐ - Chính sách giảm lãi suất vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thiết thực cho người nghèo, yếu thế, trong đó có người dân Cao Bằng.

Lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng tìm hiểu thực tế, hỗ trợ vốn vay mô hình giảm nghèo.
Lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng tìm hiểu thực tế, hỗ trợ vốn vay mô hình giảm nghèo.

Giảm lãi suất cho đối tượng chính sách

Từ ngày 1/12/2025, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chính thức áp dụng mức lãi suất mới theo Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với nhiều chương trình tín dụng chính sách.

Đây được đánh giá là bước hỗ trợ rất thiết thực cho người nghèo và các nhóm yếu thế tại tỉnh Cao Bằng, nơi có trên 46% số hộ dân đang thụ hưởng tín dụng chính sách.

Theo đó, hàng loạt chương trình có mức lãi suất giảm đáng kể như: Lãi suất cho vay hộ nghèo, học sinh – sinh viên khó khăn, người lao động đi làm việc ở nước ngoài… giảm từ 6,6%/năm xuống 6,24%/năm.

Nhóm hộ cận nghèo và chương trình giải quyết việc làm giảm từ 7,92%/năm xuống 7,48%/năm. Các chương trình sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn giảm mạnh từ 9%/năm xuống còn 7,8%/năm.

Chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn giảm từ 9% xuống còn 8,4%/năm. Một số chương trình đặc thù như phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ đất sản xuất… cũng đồng loạt giảm từ 3,3% xuống 3,12%/năm.

Ông Đặng Trung Hồng, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Cao Bằng cho biết: Điểm quan trọng nhất là mức lãi suất mới được áp dụng cho cả dư nợ hiện hành, người dân được giảm lãi ngay mà không phải hoàn thiện lại thủ tục. Các chương trình được giảm lãi suất chiếm gần phần lớn trong tổng số hộ đang vay vốn trên toàn tỉnh nên tác động là rất lớn và tức thời.

Đến ngày 25/11, tổng dư nợ vốn chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt 5.035 tỷ đồng, tăng 383 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024, với hơn 61.000 khách hàng còn dư nợ và trên 21.000 lượt khách hàng đã được vay vốn từ đầu năm.

giam-lai-suat-cao-bang-2.jpg
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng hướng dẫn người dân các chính sách vay vốn giảm nghèo.

Niềm vui của hàng chục nghìn hộ dân

Chính sách giảm lãi suất đang mang lại niềm vui cho hàng chục nghìn hộ dân. Trong số đó, câu chuyện của chị Hứa Thị Lanh, hộ nghèo ở xóm Bản Luông - Nà Sa, xã biên giới Đình Phong, phần nào cho thấy tác động của chính sách giảm lãi suất.

Chị chia sẻ: “Gia đình tôi vay vốn để nuôi trâu sinh sản. Mỗi tháng giảm được vài chục nghìn tiền lãi, tưởng nhỏ nhưng với hộ nghèo như tôi là quý lắm. Đỡ được chút nào mình yên tâm hơn để đầu tư nuôi thêm, cố gắng thoát nghèo.”

Chị nói thêm, việc ngân hàng về giao dịch tại xã giúp bà con ở vùng sâu không phải đi xa, thủ tục lại rõ ràng, dễ hiểu nên ai cũng mạnh dạn vay vốn sản xuất.

Hiện nay, chất lượng tín dụng chính sách của tỉnh Cao Bằng tiếp tục được duy trì vững vàng, khi 55/56 xã được xếp loại tốt; tỷ lệ thu lãi đạt 99,93%; 161/161 điểm giao dịch xã hoạt động ổn định, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đây là nền tảng quan trọng để chính sách giảm lãi suất lan tỏa nhanh và hiệu quả.

Tại xã Bảo Lạc, nơi tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, ông Hồ Đình Toàn, Chủ tịch UBND xã nhận định: “Vốn chính sách từ lâu là điểm tựa của người dân. Nay lãi suất giảm, bà con thêm mạnh dạn vay để trồng trọt, chăn nuôi. Với điều kiện vùng cao khí hậu khắc nghiệt, giảm lãi dù không nhiều nhưng là động lực để họ đầu tư ổn định sinh kế.”

Theo ông Toàn, nhiều hộ bị thiệt hại nặng do bão số 10 và 11 trong năm nay đã được hỗ trợ kịp thời để khôi phục sản xuất.

Giảm lãi suất không chỉ hỗ trợ các hộ nghèo, mà còn mang ý nghĩa an sinh sâu rộng. Đối với học sinh, sinh viên, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, phần lãi giảm giúp các em có điều kiện tiếp tục học tập. Năm 2025, tỉnh đã có những sinh viên đầu tiên được hỗ trợ vay theo chương trình học ngành STEM.

Với các hộ vừa thoát nghèo, mức lãi suất mới cũng góp phần giảm nguy cơ tái nghèo - vấn đề vẫn đáng lo tại nhiều xã miền núi.

Thực tế cho thấy, chính sách giảm lãi suất lần này không chỉ là hỗ trợ tài chính trước mắt mà còn là bước đi chiến lược, phù hợp định hướng của Chỉ thị 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách.

Với quy mô nguồn vốn tăng trưởng đều, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng niềm tin ngày càng lớn của người dân, chính sách tín dụng ưu đãi hoàn toàn có cơ sở phát huy hiệu quả thực chất tại Cao Bằng.

Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Cao Bằng Đặng Trung Hồng khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tăng dư nợ, mà là tạo điều kiện cho từng hộ dân có cơ hội vươn lên. Khi người nghèo yên tâm vay vốn, mạnh dạn phát triển kinh tế thì hiệu quả tín dụng mới thật sự bền vững.”

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các tổ tiết kiệm và vay vốn - “cánh tay nối dài” của ngân hàng chính sách để thông tin về giảm lãi suất, thủ tục, hướng dẫn vay vốn.

Lãnh đạo NHCSXH tỉnh Cao Bằng kỳ vọng chính sách giảm lãi suất sẽ tiếp tục tạo thêm động lực, mở ra cơ hội để người dân toàn tỉnh ổn định đời sống, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng Cao Bằng ngày một phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại úy Hồ Văn Hữu vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Khi tri thức thức tỉnh cuộc sống

GD&TĐ - Những lớp học xóa mù ở vùng biên do bộ đội biên phòng đứng lớp là minh chứng cho sức mạnh chuyển đổi xã hội từ giáo dục.

Những suất học bổng được hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai nhằm động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập.

Học bổng hỗ trợ học sinh vùng lũ

GD&TĐ - Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao hàng trăm suất học bổng nhằm sẻ chia với học sinh vùng lũ.