Nâng cao khả năng đáp ứng của sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số

GD&TĐ - Dự án sẽ góp phần tạo ra các chương trình hợp tác đối tác giáo dục đại học và mạng lưới đa dạng, hòa nhập giữa Vương quốc Anh, Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á...

Nâng cao khả năng đáp ứng của sinh viên trong thời kỳ chuyển đổi số

Ngày 14/1, Hội đồng Anh phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Phenikaa và Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh đã hợp tác cùng Đại học East Anglia (UEA, Vương quốc Anh) tổ chức Lễ ra mắt dự án “Enhancing the Employability of students in the new digital transformation world - Nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của sinh viên trong thời kỳ chuyển đối số”.

Đây là dự án với tổng kinh phí triển khai gần 120.000 USD, và chính thức triển khai từ tháng 1 năm 2022.

Giáo sư Gerard Parr - Trưởng khoa Khoa học Máy tính tại UEA, đồng thời là Trưởng ban cố vấn cho dự án cho biết, Đại học East Anglia đã đi đầu trong lĩnh vực giáo dục về công nghệ mới, thành công trong việc phát triển các khóa học phù hợp để đáp ứng yêu cầu về đào tạo liên tục của sinh viên và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho sinh viên trước khi tốt nghiệp về các yêu cầu liên quan đến ngành nghề của mình.

“Những kiến thức và kỹ năng này sẽ tạo thành một khung chương trình mẫu mà từ đó các cơ sở giáo dục Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng để nâng cao khả năng quốc tế hóa của mình, tạo ra một nền giáo dục chất lượng cao với sản phẩm đầu ra là các em sinh viên sau khi tốt nghiệp có đầy đủ phẩm chất và năng lực để cạnh tranh quốc tế” - Giáo sư Gerard Parr nhận xét.

Bà Donna McGowan đại diên phía hội đồng Anh phát biểu khai mạc chương trình.

Bà Donna McGowan đại diên phía hội đồng Anh phát biểu khai mạc chương trình.

Cùng với UEA và các đối tác, việc đề xuất thành công và triển khai dự án tại VKU sẽ cung cấp các chương trình và hoạt động nhằm hướng tới: Phát triển các kỹ năng làm việc cần thiết cho sinh viên Công nghệ thông tin để giúp họ tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp trong lĩnh vực này; Cải tiến các chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Việt Nam theo hướng quốc tế hóa và học tập trải nghiệm. Tạo nền tảng gặp gỡ và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa các cơ sở giáo dục đại học của Vương quốc Anh và Việt Nam cũng như các doanh nghiệp công nghệ trên thế giới.

Dự án trên sẽ góp phần tạo ra các chương trình hợp tác đối tác giáo dục đại học và mạng lưới đa dạng, bền vững, hòa nhập giữa Vương quốc Anh, Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Trên cơ sở đó, sẽ tạo cho sinh viên VKU một nền tảng kiến thức, chuyên môn vững chắc, các kỹ năng cần thiết nhằm phù hợp và đáp ứng tốt nhất nhu cầu tuyển dụng nhân lực số trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.