Đại học Đà Nẵng: Công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng VKU

GD&TĐ - Ngày 20/11, Trường Đại học CNTT & TT Việt - Hàn (VKU) – ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp (giữa) nhận quyết định công nhận Hiệu trưởng VKU.
PGS.TS Huỳnh Công Pháp (giữa) nhận quyết định công nhận Hiệu trưởng VKU.

Theo đó, lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đã công bố quyết định công nhận Hiệu trưởng VKU cho PGS.TS Huỳnh Công Pháp. Công bố các Nghị quyết của Hội đồng trường bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng cho TS Trần Thế Sơn. 

Ngoài ra, công bố các quyết định của Hiệu trưởng VKU bổ nhiệm viên chức Lãnh đạo, quản lý cho 34 đồng chí thuộc 16 đơn vị của nhà trường trong đó có 10 Trưởng đơn vị, 5 Phó trưởng đơn vị được giao Phụ trách và 19 Phó trưởng đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã gửi lời chúc mừng đến các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các viên chức quản lý được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của nhà trường và nhấn mạnh đây là đội ngũ chủ chốt, là hạt nhân đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển của nhà trường trong thời gian đến.

Đồng thời đánh giá cao những kết quả mà VKU đã đạt được trong giai đoạn chuyển đổi, sắp xếp ổn định tổ chức và hoạt động. Năm học 2020-2021, VKU đã có một mùa tuyển sinh rất thành công, chất lượng thí sinh đầu vào với điểm chuẩn cao, hoạt động đào tạo ổn định, tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; gắn kết chặt chẽ với cộng đồng các doanh nghiệp.

Ngoài ra, tăng cường hợp tác quốc tế với Chính phủ Hàn Quốc trong dự án ODA với tổng mức đầu tư 7,7 triệu USD. Đặc biệt, trong công tác tổ chức, VKU đã thực hiện dân chủ, bài bản, minh bạch, công khai đúng theo quy định và hoàn thiện bổ nhiệm được bộ máy nhân sự chủ chốt.

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho TS Trần Thế Sơn.
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho TS Trần Thế Sơn.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp – Hiệu trưởng Trường VKU cho hay, mặc dù vừa mới thành lập chưa có bộ máy nhân sự chính thức, nhưng VKU đã kế thừa được những thế mạnh và tiềm năng sẵn có từ các đơn vị cấu thành, với bề dày lịch sử, thành tích học thuật, đội ngũ CBVC hùng hậu, hạ tầng cơ sở vật chất khang trang.

Đặc biệt trong thời gian qua, với sự đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo VKU đã gặt hái nhiều thành công trong công tác tuyển sinh, đào tạo, chuyển đổi số, xây dựng các khung pháp lý cơ bản, xây dựng dự án ODA, đề xuất thành lập Viện Khoa học và Công nghệ số (eSTI),…

“VKU mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp Lãnh đạo, cũng như sự đoàn kết, đồng lòng từ toàn thể cán bộ viên chức nhà trường để xây dựng một VKU với tinh thần “Nhân bản - Phụng sự - Khai phóng”, trở thành trường Đại học số đầu tiên ở khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và là một học hiệu vươn tầm quốc tế”, PGS.TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.