Nam sinh người dân tộc Khmer đạt giải quán quân “Đường đến vinh quang”

GD&TĐ - Ngày 27/8/2017, Sở GD&ĐT, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, Viễn thông Tiền Giang và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phối hợp tổ chức Kỳ thi chung kết Chương trình “Đường đến vinh quang” năm thứ 8 - năm học 2016 – 2017 dành cho 4 thí sinh đến từ các trường THPT Đốc Binh Kiều (Tiền Giang); Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Vĩnh Long); Trường THPT Lịch Hội Thượng (tỉnh Sóc Trăng) và Trường THPT Cái Bè (tỉnh Tiền Giang).

Nhà vô địch kỳ thi năm thứ 8 Lâm Sơn Hải
Nhà vô địch kỳ thi năm thứ 8 Lâm Sơn Hải

Kết quả, thí sinh Lâm Sơn Hải, học sinh trường THPT Lịch Hội Thượng (Sóc Trăng) xuất sắc đạt giải quán quân với phần thưởng 150 triệu đồng và nhiều quà tặng, học bổng vó giá trị khác.

Đến trường THPT Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) gặp nhà vô địch mùa giải thứ 8 của chương trình “Đường đến vinh quang”, chúng tôi được Lâm Sơn Hải cho biết: Sơn Hải sinh năm 2000 trong một gia đình nông dân người dân tộc Khmer ở thị trấn Lịch Hội Thượng. Sơn Hải là con út, trước em có một chị gái đã tốt nghiệp đại học, hiện đang công tác tại UBND huyện Trần Đề; chị gái giữa đang học năm thứ 4 đại học Cần Thơ.

Từ năm học lớp 1 cho đến lớp 11, Sơn hải luôn đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra, em còn đạt giải Khuyến khích môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017 và giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn cũng trong năm học này.

Ở cuộc thi “Đường đến Vinh quang”, vượt qua gần 200 thí sinh trong mùa thứ 8, trải qua 27 cuộc thi tuần, 9 cuộc thi tháng, 3 cuộc thi quý, Lâm Sơn Hải là 1 trong 4 thí sinh lọt vào chung kết năm.

Lâm Sơn Hải tự tin
Lâm Sơn Hải tự tin 

Thầy Trần Hồng Phu, Hiệu trưởng trường THPT Lịch Hội Thượng cho biết: Trải qua các phần thi Xuất phát, Ra khơi, Vượt sóng, với số điểm dẫn đầu qua các vòng thi, ai cũng nghĩ thí sinh Nguyễn Cao Phong (trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long) chắc chắn với vị trí đứng đầu.

Tuy nhiên bất ngờ đã đến vào vòng thi cuối cùng, vòng thi Vinh quang, em Lâm Sơn Hải chọn gói câu hỏi 30 điểm cùng ngôi sao hi vọng cho câu hỏi cuối cùng của vòng thi. Dù thí sinh Cao Phong và Trọng Nhân (trường THPT Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đều trả lời đúng đáp án, nhưng Sơn Hải mới là người chiến thắng chung cuộc khi giành đến 60 điểm ở vòng thi này và trở thành nhà vô địch với 205 điểm.

Còn Nguyễn Trọng Nhân và Nguyễn Cao Phong đồng giải nhì với 200 điểm. Giải ba thuộc về em Nguyễn Anh Minh Nhựt (trường THPT Đốc Binh Kiều, tỉnh Tiền Giang). Phần thưởng cho Lâm Sơn Hải là 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều quà tặng, học bổng có giá trị khác.

Trò chuyện với chúng tôi, Lâm Sơn Hải cho biết; “Khi được nhà trường chọn tham gia cuộc thi, em vừa mừng vừa lo vì trước em đã có một học sinh của trường cũng đã lọt vào vòng chung kết, đạt giải Ba. Vì vậy, em đã cố gắng hết mình để xứng đáng với sự quan tâm, tin yêu của nhà trường bằng thành tích lọt vào cuộc thi năm. Ở vòng chung kết, cả 4 người bám sát nhau từ đầu đến cuối. Ở 3

vòng thi đầu, em đứng ở vị trí thứ 2 nhưng đến vòng về đích em quyết định bứt phá bằng cách chọn ngôi sao hy vọng và ngôi sao hy vọng đã mang về chiến thắng cho em với điểm số 205, chỉ vượt lên hai bạn cùng chơi đúng 5 điểm. Niềm vui đó, em dành tặng cho ba mẹ, chị em trong gia đình, thầy cô và bạn bè”.

Thầy Trần Hồng Phu cho biết thêm: “Thành công của em Hải ở cuộc thi năm nay là em đã giữ vững ngôi vị quán quân ở cả vòng thi tuần, thi tháng, thi quý và cả ở vòng chung kết, điều mà hiếm có thí sinh nào làm được ở cuộc thi từ trước đến nay. Khi đưa em đi thi, chúng tôi chỉ mong em được vào vòng thi quý hay vào chung kết là đạt yêu cầu chứ không dám nghĩ em trở thành nhà vô địch bởi trường chúng tôi là trường thuộc vùng sâu vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Vì vậy, khi em đạt chức vô địch, chúng tôi rất vui, rất tự hào về em”.

Lâm Sơn Hải với lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh nhà
Lâm Sơn Hải với lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh nhà 

Theo nhiều thầy cô trong trường, thế mạnh của em Lâm Sơn Hải là học giỏi đều các môn. Riêng với thành tích cao nhất trong cuộc thi “Đường đến vinh quang”, ngoài khả năng vốn có, Hải đã có sự đầu tư rất lớn cho việc học, nhất là thời gian tự mày mò nghiên cứu nên em đã thành công của em không chỉ là niềm tự hào cho thầy trò ở trường chúng tôi mà còn là niềm tự hào của ngành giáo dục huyện Trần Đề, ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng.

Năm học 2017-2018, Sơn Hải bắt đầu vào học lớp 12. Ước mơ của em sau khi tốt nghiệp THPT sẽ dự thi vào Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin, ngành học mà em đã mơ ước từ khi còn nhỏ.

Được biết, chương trình “Đường đến vinh quang” là chương trình game show khoa giáo do Đài PT-TH Tiền Giang, Sở GD-ĐT, Viễn thông Tiền Giang và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang phối hợp tổ chức đã trải qua 8 mùa thi.

Chương trình được tổ chức từ năm học 2009 - 2010, lúc đó chỉ dành cho học sinh các trường THPT của tỉnh Tiền Giang. Đến năm học 2011 - 2012, chương trình được mở rộng sang các trường THPT của 2 tỉnh Long An và Bến Tre. Từ năm học 2013 – 2014 chương trình đã mở rộng cho học sinh trung học phổ thông toàn khu vực ĐBSCL. Chương trình đã gó

p phần tạo sân chơi bổ ích, giao lưu học tập kinh nghiệm cho học sinh giữa các trường THPT trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Ở Sóc Trăng cũng có nhiều trường đưa học sinh tham gia chinh phục đỉnh cao của cuộc thi này nhưng từ mùa thi thứ 7 trở về trước, chưa có thí sinh nào của Sóc Trăng chạm tay vào vòng nguyệt quế vinh quang. Chỉ đến mùa thi thứ 8 này, Lâm Sơn Hải mới là thí sinh đầu tiên của tỉnh đoạt vòng nguyệt quế cuộc thi danh giá cấp khu vực này.

Tin giờ chót, khi chúng tôi đang thực hiện bài viết này thì giám đốc Sở GD-ĐT Sóc Trăng Nguyễn Thị Tuyết Hà cho biết: Lãnh đạo Sở đã họp và thống nhất chọn em Lâm Sơn Hải là học sinh duy nhất của tỉnh Sóc Trăng tham dự buổi lễ vinh danh học sinh tiêu biểu toàn quốc được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 12/9 sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ