Nam sinh Hải Phòng lội ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia

GD&TĐ - Tận dụng cơ hội đối thủ phát âm sai đáp án câu hỏi tiếng Anh, nam sinh Hải Phòng đã có cuộc lội ngược dòng để giành vòng nguyệt quế, đi tiếp vào cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia.

Bùi Toàn Thắng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế.
Bùi Toàn Thắng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế.

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tháng 3, quý I được phát sóng ngày 8/12 có sự tham dự của 4 gương mặt: Bùi Toàn Thắng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Trần Minh Triết (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Nguyễn Minh Tuân (THPT Thạch Thất, Hà Nội) và Hoàng Đình Hùng (THPT Lê Hoàn, Thanh Hóa).

Phần thi Khởi động, Toàn Thắng nhập cuộc tốt hơn có vị trí tốp đầu (cùng 60 điểm với Đình Hùng). Còn Minh Triết chỉ giành được 20 điểm, xếp cuối đoàn đua.

Khi hàng ngang gợi ý cho chướng ngại vật cuộc thi tháng này chưa được lật mở, Đình Hùng đã nhấn chuông xin trả lời. Tuy nhiên, MC Ngọc Huy nhận xét cậu “quá vội vàng” và chưa giành được điểm.

Minh Triết sau đó giải được chướng ngại vật “điện gió” và ghi thêm 40 điểm, bắt kịp người tạm dẫn đầu là Toàn Thắng với 80 điểm.

Minh Triết có màn bứt phá ở vòng thi Tăng tốc khi giành tới 130 điểm. Nhờ đó, cậu xếp ở vị trí thứ nhất sau 3 vòng chơi với 210 điểm. Quỹ điểm của Minh Triết bỏ khá xa 3 bạn chơi Toàn Thắng, Đình Hùng và Minh Tuân.

Bùi Toàn Thắng, Trần Minh Triết, Nguyễn Minh Tuân và Hoàng Đình Hùng.
Bùi Toàn Thắng, Trần Minh Triết, Nguyễn Minh Tuân và Hoàng Đình Hùng.

Ở vòng thi Về đích, Toàn Thắng có màn thể hiện hoàn hảo khi trả lời đúng 3/3 câu hỏi mình lựa chọn. Từ mốc 140 điểm, nam sinh nâng quỹ điểm lên 220, vượt qua bạn chơi Minh Triết 10 điểm. Sau đó, Minh Triết lấy lại vị trí dẫn đầu với 2/3 câu trả lời đúng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Minh Triết và Toàn Thắng chỉ là 10 điểm.

Màn "lội ngược dòng" ấn tượng được Toàn Thắng thực hiện thành công ở câu hỏi tiếng Anh trị giá 30 điểm thuộc về bạn chơi cuối cùng.

Tận dụng cơ hội Đình Hùng phát âm sai đáp án “World Wide Web”, Toàn Thắng nhấn chuông và giành được 30 điểm quý giá. Qua đó, cậu chính thức vượt qua Minh Triết để giành vòng nguyệt quế với 250 điểm.

Với 230 điểm chung cuộc, Minh Triết phải bước vào phần thi câu hỏi phụ với Hoàng Anh Quân (THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên - Huế) để phân định chủ nhân của tấm vé cuối cùng vào thi quý I.

Ở lượt thi đầu tiên, hai chàng trai đều trả lời sai câu hỏi tính toán. Bước sang cơ hội thứ hai, Anh Quân mất quyền thi do nhấn chuông trước khi hiệu lệnh thí sinh được trả lời của chương trình vang lên. Minh Triết sau đó không bỏ lỡ cơ hội để giành quyền bước tiếp tại Đường lên đỉnh Olympia.

Cuộc thi quý I sẽ phát sóng chiều 15/12 gồm 4 thí sinh: Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội), Trần Minh Triết (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) và Bùi Toàn Thắng (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng).

Video màn lội ngược dòng của Bùi Toàn Thắng:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...