Nam sinh 18 tuổi, điển trai, 6 múi “đốn tim” cư dân mạng

Nguyễn Quang Trung (18 tuổi, Thái Nguyên) gây chú ý trên nhiều diễn đàn mạng vì sở hữu gương mặt đẹp trai, thân hình săn chắc nhờ tập gym từ năm lớp 10.

Nam sinh Thái Nguyên tích cực tham gia nhiều hoạt động tập thể khi còn đi học.
Nam sinh Thái Nguyên tích cực tham gia nhiều hoạt động tập thể khi còn đi học.

“Mấy bạn 2K1 ăn gì mà lớn nhanh vậy nhỉ” là dòng caption đi kèm loạt ảnh chụp chàng trai có gương mặt sáng và thân hình 6 múi trên một diễn đàn.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận từ dân mạng. Nhiều người liên tục “xin info” và link trang cá nhân của anh chàng. 

Nguyễn Quang Trung

Nguyễn Quang Trung.

Soai ca hoc duong 6 mui khien dan mang ban loan nhip tim-Hinh-2

Nam sinh được nhiều dân mạng "thả tim" nhờ gương mặt sáng và thân hình săn chắc.

Nam chính trong loạt ảnh là Nguyễn Quang Trung, học sinh THPT Bình Yên, Thái Nguyên. 
Chia sẻ với Zing.vn, Trung nói cậu bất ngờ khi lượt theo dõi trang cá nhân tăng gần 4.000 chỉ sau một ngày. Nhiều người nhắn tin cậu mới biết hình ảnh của mình được chia sẻ trên diễn đàn chuyên đăng ảnh các anh chàng có ngoại hình ưa nhìn.
“Có lần ảnh mình cũng được share trên mạng nhưng không ‘hot’ như lần này. Rất nhiều bạn bình luận xin kết bạn rồi nhắn tin khiến mình không thể phản hồi hết”, Trung nói.
 Nam sinh Thái Nguyên cho hay thời còn đi học, cậu không phải “hot boy học đường” hay “soái ca áo trắng” như nhiều dân mạng bình luận. Ở trường, cậu được nhận xét là năng nổ tham gia nhiều hoạt động thể thao và văn nghệ.
 Nói về thân hình 6 múi được nhiều người khen ngợi, Nguyễn Quang Trung cho biết đó là thành quả của việc đều đặn tập gym trong 3 năm qua, kết hợp với chế độ ăn kiêng.
“Mình tập gym từ khi mới lên lớp 10, khoảng nửa năm thì có bụng 6 múi. Ba năm qua, gần như ngày nào mình cũng dành thời gian cho đam mê này. Đợt vừa rồi mình nghỉ ôn thi mất 3 tuần, mẹ chăm sóc kỹ quá nên múi cũng bị giảm đi mất rồi”, 10X nói. 
Trung cho biết do cơ thể cậu hấp thụ tốt nên body 6 múi là tự nhiên, không dùng đến các thực phẩm chức năng. Hiện Trung cao 1,77 m. 
Soai ca hoc duong 6 mui khien dan mang ban loan nhip tim-Hinh-3

Nam sinh Thái Nguyên tích cực tham gia nhiều hoạt động tập thể khi còn đi học.

Giải đáp câu hỏi “có người yêu chưa” của nhiều dân mạng, chàng trai sinh năm 2001 nói hiện vẫn F.A.
“Mình hy vọng bạn gái sau này là cô gái xinh xắn, ngoan hiền, biết quan tâm và chia sẻ với người khác. Và dù điều kiện kinh tế có thế nào thì vẫn không rời bỏ nhau”, Trung nói.
 Bên cạnh niềm đam mê tập gym, nam sinh Thái Nguyên còn thích đi chơi và du lịch. Cậu tiết lộ mình chơi bóng đá khá tốt, đặc biệt ở vị trí thủ môn và hậu vệ.
Sau kỳ thi THPT quốc gia, Nguyễn Quang Trung hy vọng thi đỗ Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội hoặc Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.
Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.