Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận bắn đạn thật thường niên quy mô lớn

GD&TĐ - Khoảng 200 binh sỹ Philippines và 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đã tham gia cuộc tập trận mang tên Vai Kề Vai (Balikatan) từ ngày 12-4 với nhiều chủng loại vũ khí, hình thức diễn tập, trong đó có không kích bằng các máy bay A-10 và F-18 C của Mỹ cùng máy bay ném bom OV-10 của Philippines. DK ngày 12-4 cho hay.

Các binh sỹ Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan năm 2018
Các binh sỹ Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan năm 2018

Đây là hoạt động diễn ra hàng năm theo Hiệp ước Phòng thủ chung ký cách đây gần 70 năm giữa hai nước. Năm nay, cùng với Mỹ và Philippines, các lực lượng đa quốc gia từ Australia và Nhật Bản sẽ tham gia toàn bộ sự kiện huấn luyện chính. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 200 binh sỹ Philippines và 300 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng nhiều chủng loại vũ khí.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kể từ khi lên nắm quyền năm 2016 đã có phần xa rời đồng minh Mỹ trong khi xích gần hơn với Nga và Trung Quốc. Tổng thống Duterte cho rằng, Mỹ đã chỉ trích không đúng chỗ về cuộc chiến chống ma túy do chính phủ của ông phát động, vốn làm thiệt mạng hàng nghìn người kể từ năm 2016. Năm 2017, Philippines đã giảm quy mô cuộc tập trận Balikatan với Mỹ.

Theo rappler.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS Lương Bạch Vân (hàng đầu, thứ 2 từ bên phải sang) đón đoàn lãnh đạo Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Paris, Pháp năm 1967. Ảnh: NVCC

TS Lương Bạch Vân ra đi là để trở về

GD&TĐ - TS Lương Bạch Vân - nguyên Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tại TPHCM, sinh tại Sài Gòn năm 1946, từng có hơn 18 năm sống và học tập tại Pháp.