Mỹ sắp mất hàng loạt hợp đồng vũ khí 'khủng' với châu Âu?

GD&TĐ - Với chính sách hiện tại của Mỹ, châu Âu đang cân nhắc giảm sự phụ thuộc vào quốc gia này trong việc mua sắm quốc phòng.

Mỹ sắp mất hàng loạt hợp đồng vũ khí 'khủng' với châu Âu?

Sau cuộc bầu cử quốc hội ở Đức, người có khả năng kế nhiệm Thủ tướng hiện tại Olaf Scholz là ông Friedrich Merz đã đàm phán để phê duyệt khoản chi tiêu quốc phòng trị giá lên tới 200 tỷ euro (khoảng 210 tỷ đô la), đây là một phần trong nỗ lực tăng cường lực lượng vũ trang của nước này.

Bước đi trên đặc biệt quan trọng trong bối cảnh vấn đề nảy sinh đối với toàn châu Âu - cụ thể là tăng cường năng lực phòng thủ mà không cần Hoa Kỳ, xét đến những tuyên bố và hành động gần đây của Tổng thống Donald Trump.

Như ấn phẩm Breaking Defense nhấn mạnh, có khả năng về lâu dài, một số giao dịch mua sắm quốc phòng của Berlin và Washington sẽ bị đe dọa, tờ báo cung cấp thông tin như vậy dựa trên dữ liệu thu thập được từ 3 nhà phân tích khác nhau.

46d67c4642a79632.jpg
Đức liệu có từ bỏ hợp đồng mua tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35 Lightning II từ Mỹ?

Trước hết, chúng ta đang nói về một thỏa thuận quy mô lớn nhằm mua tiêm kích thế hệ thứ năm F-35A - hai trong số ba nhà phân tích (J.J. Gertler của Teal Group và Richard Aboulafia của AeroDynamic Advisory) tin rằng thỏa thuận này là "ứng cử viên" đầu tiên cho nguy cơ hủy bỏ, do mức độ phụ thuộc cao vào Mỹ đối với bảo dưỡng và thu thập dữ liệu.

Tuy nhiên ông Jim Townsend - một nhân viên của Trung tâm An ninh Hoa Kỳ tin rằng có một sắc thái quan trọng liên quan đến F-35, đó là Đức thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua máy bay Mỹ để thay thế Panavia Tornado, tất cả chỉ liên quan đến thời gian và tiền bạc.

Đối với các dự án khác, trên thực tế, thậm chí còn ít khả năng Đức từ chối việc mua sắm hơn - bao gồm hợp đồng mua 60 trực thăng CH-47F (xét cho cùng, chúng ít phụ thuộc vào việc bảo trì hơn), cũng như đơn đặt hàng quy mô lớn cho các hệ thống phòng không Patriot và 600 tên lửa PAC-3 MSE cho chúng.

Tổng cộng, chúng ta đang nói đến một đơn hàng mua vũ khí Mỹ trị giá hơn 7 tỷ đô la - một nhà phân tích nhấn mạnh rằng hệ thống phòng không này quá quan trọng để Đức có thể từ chối thỏa thuận.

Tên lửa đa năng Enforcer do Đức chế tạo.
Theo Breaking Defense

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nguồn lực để phát triển

GD&TĐ - Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt, tạo nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình...